mỹ Linh vừa mới nhập học cô hoàn toàn xa lạ với ngôi trường này. cô ngơ ngáo đi vòng quanh để kiếm lớp của mình.
cô bị thu hút bởi một tiếng đàn và đi theo tới đó. Người bên kia , là ai thế nhỉ? - cô nghĩ
sau đó cô nấp sau tản cây nhìn ra .
Là một cậu con trai. cậu ấy trông có vẻ rất lãng tử. tiếng đàn và tiếng hát của cậu khiến cô ngay ra đó , cô bất chợt đụng phải một cái gì đó khiến nó tạo ra tiếng động.
-ai đấy?
cô lúng túng lùi về sau
khi cậu ấy sắp bước lại tới thì cô đã kịp chạy mất, người kia chỉ kịp thấy bóng lưng của cô
__________________________________________________
Cô được sắp xếp đến lớp của mình. ở đấy cô cũng nhìn thấy cậu người lúc nãy cô đã nhìn lén.
cô ngồi sau bàn cậu ấy. cô cứ ngồi ngắm bóng lưng của cậu . giây phút biết được học cùng cậu cô đã vui biết nhường nào. giờ đây lại có thể âm thầm nhìn cậu thế này...
cô mở lời nói chuyện trước:
hey?
-quay xuống
cậu tên gì?
- tôi tên Nhật Minh
ah,còn tôi tên Mỹ Linh, sau này giúp đỡ nhau nha
-ukm được thôi
(cả hai đều cười với nhau)
------ngày tháng dần trôi-------
tôi và cậu ấy ngày càng thân nhưng chỉ là bạn. giờ tôi đã có thể tự nhiên cười đùa và giởn cùng cậu ấy. cậu ấy đôi lúc cũng rất quan tâm tôi. tôi thích cậu ấy rất nhiều ..rất nhiều. chỉ là tôi biết người cậu ấy thích không phải tôi...
-này
ăn sáng đi mua cho cậu đấy!
-cảm ơn.
-cậu sao vậy?- tôi hỏi
-hôm nay tớ và cô ấy chia tay
cô ấy là một bạn lớp bên. quả thật cậu ấy thích nhỏ cũng đúng. nhỏ vừa xinh lại học giỏi, cũng rất dễ thương...
tôi suy nghĩ rồi nói
-lại sao nữa, cậu lại lo chơi game rồi làm em ấy giận chứ gì?
-không phải
-chứ sao?
-......
-thôi đi đừng có vậy nữa, lo mà giải hòa đi
nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của cậu tôi thấy rất đau lòng. đau còn hơn cái ngày mà tôi hay tin cậu có bạn gái .
cậu im lặng một hồi lâu
trống đánh vào lớp
-vào học thôi
mấy lần trước nó chia tay tôi vẫn thấy bình thường nhưng lần này lại buồn đến nỗi không cười với tôi 1 cái.
--------------------------------------------------------------------------------------
-cậu về trước đi . tớ ở lại chút ( tôi nói với cậu )
-ờ vậy thôi tớ về
tôi đứng chờ nhỏ. nhìn thấy cậu ấy đau lòng vậy tôi không nỡ. tôi biết cậu ấy đó giờ là người sĩ diện không bao giờ chịu xin lỗi ai cả. nên lần này... tôi giúp cậu ấy
-này Ngọc (tên nhỏ)
-chuyện gì vậy?
-cậu với Minh..
-đủ rồi tôi không muốn nhắc tới anh ta
-không phải ,minh nó còn thương cậu lắm đấy.
-này, từ đó tới giờ tôi nhịn đủ rồi đấy, cậu đừng có giả nai với tôi?
-cậu nói gì vậy?
tôi hoang mang thật sự
(còn tiếp)