Buổi sáng tinh mơ, Nguyệt Ánh giúp tiểu thư của mình đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho bữa tiệc hoàng gia, tiểu thư của cô là Tường Vi, nàng xinh đẹp lại cầm kì thi họa, nổi tiếng đức hạnh. Nguyệt Ánh vẫn là có chút ghen tị với nàng.
“ Tiểu thư, người vẫn thật xinh đẹp !”
“ Nguyệt Ánh à, ngươi nói quá rồi !”
Tường Vi mỉm cười hài lòng, bàn tay trắng nõn che lại khi cười, thật hiểu lễ nghi.
Cô là cô bé mồ côi được tiểu thư nuôi nấng từ bé nên hết sức trung thành. Nhưng đối với Tường Vi lại có chút gì đó ghen tị. Nguyệt Ánh quả thật là chẳng đẹp bằng nàng, dung mạo chỉ ở mức tầm thường. Hằng ngày lại giặt giũ, làm việc quần quật từ sáng đến đêm khiến bàn tay nhăn nheo, lột hết da, tóc đã bị cháy nắng đến sơ và vàng ươm.
Đi đến bữa tiệc, cô đứng kế bên chủ nhân của mình, canh chừng cô.
“ Tiểu thư Tường Vi, tặng nàng !”
Thái tử đi đến, dịu dàng cài chiếc Trâm lấp lánh cho Tường Vi. Nguyệt Ánh lòng hơi cay đắng với chủ nhân của mình, bởi hắn là người mà cô thầm thương trộm nhớ.
Thái tử Vương Thư, chàng anh tuấn lại tài cao, ra chiến trận đều đánh thắng. Biết bao nhiêu cô gái muốn thành thân với anh, nhưng dường như người anh yêu là tiểu thư của cô.
Trở về phủ, trong lúc tiểu thư của cô ngủ trưa, Nguyệt Ánh lén ra ngoài hóng gió. Nhắm mắt lại hưởng thụ một chút thì một tiếng gọi khiến cô sợ hãi quay đầu định bỏ chạy.
“ Nguyệt Ánh, ngươi chạy đi đâu vậy ?”
Hoá ra là Vương Thư.
“ Thái tử điện hạ, người gọi nô tỳ ?”
Cô quỳ xuống hành lễ.
“ Ngươi đứng lên đi Nguyệt Ánh !”
Chàng vẫy nhẹ tay.
“ Đa tạ thái tử !”
“ Dạo gần đây trông ngươi đáng yêu hơn hẳn đấy !”
Chàng sát lại gần nhìn cô khiến gương mặt Nguyệt Ánh đỏ bừng.
“ Bông hoa này tặng ngươi, ta ghé qua chơi thôi, giờ về đây !”
Vương Thư đưa cho cô một bông Hồng đỏ xinh đẹp. Cô nhìn đóa hoa không chớp mắt.
Tối đến, Nguyệt Ánh trằn trọc không ngủ được, cô lại bắt đầu hoang tưởng đến cô và thái tử kết hôn và hai người trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, buổi tôi hôm ấy, tiểu thư đi đâu chẳng biết. Cô lo sợ đi tìm, bởi nếu không cô sẽ bị phạt nặng. Đi đến bờ hồ, đập vào mắt cô là cảnh thái tử và Tường Vi đang hôn nhau đắm đuối.
“ Tường Vi, ta yêu nàng !”
“ Ta cũng yêu chàng, thái tử !”
“ Nàng biết không, hôm trước, ta chỉ mới đùa giỡn với tỳ nữ của nàng một chút thôi mà mặt cô ta đỏ hết cả lên. Trông rất tức cười, cô ta không ngu đến nỗi tưởng ta thích cô ta chắc !”
“ Là Nguyệt Ánh ư ?”
“ Phải !”
Nghe cuộc đối thoại khiến lòng của cô như tan nát, nhưng một nô tỳ bé nhỏ như Nguyệt Ánh thì làm được gì đây ? Nô tỳ thấp hèn như cô, mãi mãi cũng chẳng thể trèo cao. Cũng chẳng thể yêu ai có dòng máu hoàng gia. Dù tức giận, đau lòng như chẳng thể làm gì.........chỉ nuốt nổi hận trong lòng, một nô tỳ như cô thì có thể làm gì ? Thấp hèn, hèn hạ, chẳng xứng đáng có được tình yêu của họ ! (Chỉ quý tộc : vương gia, hoàng tử, thái tử.......)