#Đammỹcổđại
Đến cuối cùng hai ta vẫn là vong xuyên bội nghĩa. Đời đời kiếp kiếp dù có gặp nhau yêu nhau thì mãi mãi không bao giờ bên nhau.
o(╥﹏╥)o
================================
Tên truyện : (Bác Chiến) Hoa bỉ ngạn
Tác giả: MỸ NGƯ
Xin đừng reup. Cảm mơn (・∀・)
…………………………………………………………….
Chương 1: Phụ thân bị bắt
Tiêu gia
Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng nhâm nhi tách trà mới đun thì nghe bước chân hớn hải của nô bộc A Khải. Chiếc cửa bị hắn phá tan
- Cậu chủ, có chuyện không hay rồi — A Khải hớn ha hớn hải chạy vào
- Có chuyện gì ? — Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi sự việc
- Lão gia..... lão gia...lão...gia
- Lão gia sao, có chuyện gì?
- Lão gia bị lính của Vương phủ bắt đi rồi thưa cậu
- Cái gì? Tại sao lại bị bắt hả?
- Lão gia bị Vương thiếu tướng ép gả cậu chủ cho hắn nhưng lão gia không chịu nên bị bắt vào nhà lao
- Chết tiệt, lại là hắn. Rốt cuộc hắn muốn gì chứ. A Khải mau chuẩn bị ngựa. Chúng ta đi một chuyến tới đại lao Vương phụ
- Tuân lệnh cậu chủ
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Vương phủ
- Aiyo, đây không phải là Tiêu thiếu gia sao. Hôm nay, sao ca lại đến phủ của ta thế. Không lẽ là nhớ ta nên đến thăm ta sao, đúng không người đẹp — Vương - kiêu ngạo giở thói cà khịa - Nhất Bác nói
- Bớt ảo tưởng lại, mau nói tại sao ngươi lại bắt phụ thân ta.
- Ồ, tên nô bộc kia làm ăn cũng tốt đó mới đưa lão ta đi một khắc ( = 15 phút) là ca đã đuổi tới rồi
- Mau nói vì sao lại đưa phụ thân ta đi
- Ừm vì lão ta phản đối hai chúng ta
- Hai chúng ta có gì mà phản đối cơ chứ
- Anh nên nhớ cho kĩ rằng chính anh là người bò lên giường tôi nên đừng nói cái giọng như thế. Dù có là Tiêu thiếu gia thì anh vẫn là kỹ nam mà thôi. Nghe rõ chưa.