Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Hiện đại, Sủng, Ngôn tình.
-Văn án:
-Cô Dương Hân Nghiên, cô gái luôn lạc quan cho dù có thất nghiệp đi chăng nữa. Thì Hân Nghiên cũng không lo không nghĩ ngày ngày chỉ ở nhà ăn mì tôm tìm kiếm công việc. Như mọi ngày Hân Nghiên vẫn kiền trì xin việc làm nhưng đã xin hết 20 công ty rồi mà vẫn không thấy hồi âm, đã qua 2 tuần kém 1 ngày là tuần thứ 3 rồi. Chẳng lẽ đường đường là mỹ nữ như Hân Nghiên cô phải ăn mỳ tôm như vậy hoài sao?
Nhớ lại lúc trước vì xảy ra xích mích với ba ba đại nhân mà mới dọn ra khỏi nhà, nhưng cuộc sống đại tiểu thư Hân Nghiên đã quen rồi bỗng nhiên phải tự thân làm việc quả thật có chút khó khăn. Nhưng sống lâu dần cũng quen nhưng nhớ lại thời đi học, bản thân ỷ là con gái 1 phú hào mà bỏ bê học hành bây giờ đi xin việc làm chẳng chỗ nào chịu nhận.
*ting ting *
“hử?”
“AAAAAA”
Trên màn hình điện thoại tỏa sáng khắp căn phòng tối mịt, 1 tin nhắn hiện lên ‘chúc mừng bạn đã được chọn để phỏng vấn, ngày xxxx sẽ đến công ty Việt Việt...’
Cơ thể của Hân Nghiên bất giác run lên từng hồi, cô lúc này thật sự chỉ muốn nhảy dựng lên hét thật to, cuối cùng...cuối cùng cô cũng đã được chọn; tuyệt đối sẽ không thể vụt mất cơ hội này. Nên biết công ty Việt Việt là một công ty có sức ảnh hưởng nhất. Vị chủ tịch của công ty này vẫn là 1 bí ẩn nhiều phóng viên đã cố gắng nhưng cũng không biết được vị chủ tịch bí ẩn đó là ai. Vào được công ty này cũng là ước mơ của cô, nhiều lần Hân Nghiên gửi hồ sơ qua mạng chỉ để chọn, ít nhất cũng 10 lần nhưng đều bị từ chối. Cũng không hiểu vì sao lần này lại được chọn duyệt qua nhưng vì lý do gì cũng mặc kệ, lần này cô nhất định phải trở thành 1 part của công ty.
Làm bà lao công đứng cổng cũng được, dù sao cũng chí ít tiền công, còn đỡ hơn không có 1 đồng lẻ nào.
Bỏ qua suy nghĩ kia Hân Nghiên chạy tức tốc tới bên tủ đồ, lục tung cả lên vẫn không tìm thấy 1 bộ đồ nào ra hồn. Những đồ của Hân Nghiên chẳng khác gì đồ của các bà già, không giống bà già cũng giống nùi giẻ. Cô rối rắm vò đầu bức tóc, tóc cô vốn đã rối giờ lại rối thêm.
“Grr; không thể để vậy mà đi được, có khi loại từ vòng đỗ xe luôn ấy chứ “
Hân Nghiên cũng không phải là người quan tâm đến ngoại hình nhưng vẫn không thể để bộ dạng chẳng khác gì ăn mài của mình đến đó được.
(1)