Ngày sinh nhật của hắn, cậu tặng hắn một món quà nhỏ, nói: "Em thích anh, anh đồng ý làm người yêu em nha!"
Hắn nhận món quà, không đồng ý cũng không từ chối chỉ thấy hắn im lặng, cậu cho rằng đó là đồng ý ngầm.
Hai người ở bên nhau, cậu rất yêu hắn, hắn cũng yêu thương, nuông chiều, chăm sóc cậu rất nhiều.
"Anh, em muốn uống nước."
"Được, em cứ ngồi đó đi, để anh rót cho."
****
"Anh, em muốn ăn mì, anh nấu cho em nha!"
"Em đấy, chiều em riết rồi em leo lên đầu anh ngồi đúng không."
Hai người ở bên nhau rất hạnh phúc, đến một ngày cô ấy xuất hiện. Tất cả sự diệu dàng, chăm sóc, nuông chiều của hắn dành cho cậu đều chuyển sang cho cô ấy.
Cậu dặn với lòng mình rằng, hai người họ chỉ là bạn bè bình thường, cho tới khi cậu tận mắt thấy hắn hôn lên trán cô ấy.
Cậu không kìm lòng được nữa, cậu đi đến chỗ hắn để hỏi rõ ràng:
"Sao anh lại làm như thế, anh có từng nghĩ đến em không?"
"Anh và cô ấy chỉ là bạn."
"Bạn?" Cậu tức giận: "Bạn bè mà hôn nhau thế sao?"
"Em thôi ngay đi." Hắn lớn tiếng: "Em nên nhớ, anh chưa đồng ý làm người yêu em, cũng chưa bao giờ nói yêu em, em không có quyền gì để trách vấn anh đâu."
********
Nghĩa trang tĩnh lặng, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như lời xin lỗi hắn dành cho cậu.
Cậu mở mắt, nhìn thấy hắn bình an vô sự trước mắt, câu vội vàng ôm chầm lấy hắn. Thật may, đó chỉ là giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng, hắn vẫn đây với cậu. Hắn dịu dàng vuốt tấm lưng cậu, ôn nhu hỏi: "Em mơ thấy ác mộng à?"
"Vâng, em mơ thấy anh bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh sợ em đau lòng nên chia tay với em, không cho em biết."
"Sao có thể chứ, anh đúng là bị đau dạ dày thật nhưng để chữa khỏi rồi. Ngoan, ngủ tiếp đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa."
"Anh này, từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nói yêu em."
"Yêu bằng hành động, chứ không cần phải nói, ngủ đi."
Trong vòng tay ấm áp của hắn, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lúc mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm: "Anh yêu em."