Năm cô 4 tuổi, anh 5 tuổi. Mẹ của cả hai là bạn thân với nhau cho nên anh và cô rất hay chơi với nhau.
Một lần, cả hai đang chơi thì anh bị ngã. Anh khóc thút thít đòi mẹ, cô đứng nhìn anh khóc, rồi nói :
" Anh nín đi, con trai ai lại khóc, em ngã em cũng chả khóc đâu, anh còn thua cả em".
Anh vẫn chưa nín khóc, cô nói tiếp :"Mẹ em bảo đàn ông mà khóc là thụ".
Anh ngước lên nhìn cô, lau nước mắt rồi nói :"Vậy nếu anh không khóc nữa thì anh là gì?".
Cô trả lời rất nghiêm túc :"Là công!".
Năm cô 12 tuổi, anh 13 tuổi. Cả hai không chơi thân như lúc trước, cô theo đuổi anh. Theo đuổi rất lâu anh cũng chả phản ứng gì. Anh bữa nay khác xưa rồi, không làm công cũng chả làm thụ nữa mà lạnh lùng cool boy các kiểu.
Nhiều đứa con gái trong trường xếp anh vào hotboy đẹp trai nhất trường. Cô chơi với anh từ bé nên được làm trưởng fan. Cô dạo này rất thích anh, nên cứ có cơ hội là lại thả thính anh. Chả biết thế nào mà năng lực né thính của anh quá mạnh, khiến cô không thể tiếp tục thả thính nữa.
Hôm nọ, cô muốn tỏ tình với anh. Mấy bạn trong hội fan cũng rất ủng hộ cô. Vậy là cô quyết định đi tỏ tình.
Lúc ra về, cô đòi về cùng anh nhưng anh không đồng ý. Thế là phải dùng biện pháp cuối cùng rồi, cô đem mẹ anh ra dọa, vậy là anh đồng ý.
Mẹ anh thường hay nói cô với anh sau này sẽ là một cặp. Vì vậy, cô xem mẹ anh là mẹ chồng lâu lắm rồi, sau này gả cho anh cũng không sợ bị mẹ chồng không thích.
Đang đi trên đường, cô dúi vào tay anh một cây kẹo rồi nói :"Em thích anh".
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng rồi đáp lại lạnh tanh :"Tôi không thích cậu, cả đời này sẽ không thích cậu, cậu đừng bám theo tôi nữa, tôi thấy phiền lắm rồi".
Hai hàng nước mắt chảy xuống, cô khóc nức nở. Anh làn lùng bỏ đi không thèm đếm xỉa đến cô, bỏ mặc cho cô một mình ở đó. Cô hét lớn :"Có một ngày, em nhất định sẽ khiến cho anh thích em! Thích đến mức không dứt ra được! Đến khi đó em sẽ bỏ anh, cho anh nếm được mùi bị từ chối là thế nào!".
Nói xong cô chạy một mạch về nhà.
Năm cô 17 tuổi, anh 18 tuổi. Sau khi tỏ tình thất bại, cô không còn liên lạc với anh nữa, anh cũng không quan tâm lắm. Mẹ cô ở nước ngoài điện về bảo cô sang nước ngoài sống để ở cùng em trai. Cô không do dự chấp nhận.
Ngày cô đi, anh chẳng biết gì. Cô bảo mẹ anh đừng nói với anh, dù sao thì anh cũng chả quan tâm đâu.
Vậy là cô đi nước ngoài, đến lúc cô đi hẳn, mẹ anh mới dám nới với anh.
Anh cảm thấy bị mất thứ gì đó rất quan trọng, nhưng không nói nên lời.
Năm cô 25 tuổi, anh 26 tuổi. Cô quay về nước cùng em trai, cốt là đi dự đám cưới của chị họ, rồi chơi tầm hai ba tháng rồi về. Hai chị em sống tạm tại nhà anh. Vừa vào thì mẹ anh đã ôm cô bảo nhớ cô lắm. Cô nói lại cháu cũng nhớ dì lắm.
Em trai cô là một đứa cuồng chị gái. Đi đâu cũng đi theo chị, không để một người lạ khác giới nào gần chị, cho nên ô vẫn không có một mối tình nào vắt vai cho đến bây giờ :))
Lúc anh về nhà, vừa thấy coi anh đã sững người. Rốt cuộc cô cũng về rồi, anh đợi cô rất lâu nên cũng ế theo :))
Em trai cô làm nghĩa vụ của mình, anh vừa về đến đã chắn cho cô, khiến trong bất nhập ngoại bất thuơng.
Cô không nói gì chỉ đi ra ngoài, em trai cô chạy theo nắm tay, ôm các kiểu khiến anh tức điên. Lúc cô đi anh mới nhận ra tình cảm của mình.
Sau khi ăn cưới chị họ xong, cô vẫn ở lại chơi. Nhưng em trai cô thì phải về nước để đi thi đại học.
Một ngày nọ, mẹ anh đi vắng. Anh không nhịn được mà ôm cô, cô đẩy anh ra, nói :"Chúng ta bây giờ không thể rồi, đừng làm tổn thương nhau nữa".
Nghe thấy thế anh thấy rất đắng lòng, anh đáp :"Không sao, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà, lúc em đi anh mới nhận ra tình cảm của mình, cho anh một cơ hội thôi được không?".
Cô :"Anh có nhớ lời em nói lúc tỏ tình với anh không?".
Anh :"Tất nhiên là nhớ rồi, không sao, dù em có bỏ anh hay gì cũng được, miễn là em cho anh một cơ hội".
Cô không nói gì bỏ về phòng.
Sáng sớm hôm sau, cô đi ra ngoài chạy bộ thì thấy anh quỳ trước nhà, vả lại tối hôm qua trời mưa làm áo quần anh ướt nhẹp, anh vẫm quỳ đó không than lấy một tiếng. Cô nói anh vào nhà rồi nói chuyện.
Bây giờ anh mới đi vào nhà, vào phòng thay quần áo rồi ngồi cạnh cô.
"Em tha lỗi cho anh được không..."
"Được rồi, tôi sẽ thử cho anh một cơ hội".
Anh mỉm cười rồi ngất xỉu ra ghế. Cô hoảng quá, lay anh mãi không dậy bèn đỡ anh vào phòng. Phòng anh đã thế còn bị khóa, phòng cô chú cũng khóa khuôn, vậy là phải đưa anh qua phòng cô.
Cô đỡ anh nằm ở ghế sofa trong phòng, lấy chăn đắp cho anh, còn cô nằm trên giường xem điện thoại mà thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc tỉnh lại chỉ nghe thấy lời anh nói :"Em yêu, dậy rồi à, vậy thì đi ăn thôi".