Sáng đi tập thể dục về hỏi lão Dũng : con cụt đuôi còn sống không chồng ?
Lão nói : nó chết rồi vợ, Ck vừa mới chôn nó xong.
...
Nhớ lần đầu tiên gặp con mèo cụt đuôi là khi nó còn là một con mèo bé xíu. Nó bị ai đó vứt vào chợ. Lang thang kiếm ăn kiểu gì mà nó bị sập bẫy khiến chân bị gãy, đuôi bị cụt và toàn thân thì dính đầy máu.
Nó vào kiot của Đức nằm trú sợ sệt. Mua vội cho nó mấy con cá hấp chín ,dụ dỗ mãi nó mới chịu ăn, ăn xong thì nó trốn đi đâu mất tiêu không gặp lại.
Sáng hôm đấy mở cửa hàng ra nó chạy lại rúc đầu vào chân Đức kêu meo meo. Lấy tay vuốt ve cái đầu của nó rồi nói : mày đi đâu mấy tháng vậy ? Sao mày nhận ra tao hay thế ? Mày Ăn cá nhé ?
Đặt túi xách xuống chay mua cho nó vài con cá hấp chín . Con mèo cụt đuôi ăn ngấu nghiến, ăn xong lại rúc đầu vào chân ra vẻ nhớ thương kêu meo meo.
Vuốt ve cái đầu nó rồi nói : ăn xong thì ở lại đây , ở lại đây không được ỉa bậy nghe chưa. Ỉa bậy là ko nuôi đâu...
..
Sáng hôm sau ra kiot chị chồng nói : Sáng nay bà Hiệu mới vứt hộ mày con chuột chết đấy, tối qua hai con chuột đánh nhau chảy máu . Một con nát đầu, một con mất đuôi...
Vừa nghe tiếng Đức con cụt đuôi từ đâu kêu ngheo ngheo chạy đến. Nó rúc đầu vào chân nũng nịu.
Vuốt ve đầu nó rồi nói : chuột nào mà đánh nhau, chắc con mèo này nó bắt chuột đấy chị chồng
Chị chồng tấm tắc ngật gù : ừ ừ, đúng đó. Chắc nó trả ơn mày cho nó ăn cá hôm qua.
- Meo meo giỏi quá , tao mua cá cho mày ăn nhé..
Vuốt ve cái đầu nghênh nghênh của nó rồi đi mua cá . Vừa vuốt ve vừa nói : meo meo giỏi lắm bắt chuột cho chị, nhưng phê bình là ỉa bậy đấy nhớ. Ỉa là phải chạy ra ngoài nghe chưa....
Đang nói chuyện vui vẻ thì có bé học sinh đến mua kẹp cài, nó nói : cô Đức , mèo ở đâu vậy cô Đức ?
- Mèo hoang đấy con !
- Cô Đức cho con con mèo này về nuôi nhớ.
Nghĩ meo meo sẽ được về nhà người ăn uống sung sướng , được ng ôm ấp yêu thương liền gật đầu đồng ý luôn.
Về nhà kể cho lão Dũng chuyện con mèo , lão Dũng nói : vợ vui làm gì, đằng nào bố mẹ đứa bé cũng vứt con mèo đấy đi thôi. Không ai muốn nuôi một con mèo dị tật mất đuôi gầy gò ốm yếu đâu.
...
Sáng hôm trước mở cửa hàng ra , meo meo gầy gò từ đâu đi đến chân mình, nó kêu meo meo. Mới một tháng không gặp mà trông nó gầy gò ốm yếu quá.
Vuốt ve cái đầu của nó rồi đặt túi xách đi mua cho nó vài con cá hấp .
Ôm con meo meo lại gần chỗ để cá, nói nó ăn đi. Nó ngửi ngửi rồi không ăn . Hỏi nó : sao mày lại không ăn, mày bị bệnh à. Ăn đi chứ...
Nó đi xiêu vẹo rồi nằm dưới chân Đức. Ôm thân hình gầy gò của nó lên rồi nói : biết thế này chẳng cho mày đi, gắng ăn uống khỏe mạnh tao nuôi mày nhớ...
Mải dọn hàng chuẩn bị đi về, sắp xếp cá và nước cho nó ăn gọi mãi chẳng thấy nó đâu. Về tới nhà thì thấy nó đang nằm trên tấm áo mà Thằng Tép trải ra, lão Dũng thì cười nói : lúc nãy ck ghé vào chỗ vợ thấy con mèo mà ngày trước vợ kể , nó nằm ngay dưới bánh xe máy của vợ. Con này nó tìm thấy vợ mà quay về chính tỏ nó khôn lắm đấy . Ck ôm nó để trên xe máy phóng về nhà mà nó vẫn nằm im. Nhìn nó tội lắm vợ...
Thằng Huy lấy cơm cho nó ăn,Thằng Tép cứ chạy lại vuốt ve nó. Nó nằm đó nhưng chả ăn uống gì.
Thấy Đức về nó nghểnh đầu lên kêu meo meo rồi gục đầu xuống ngủ.
Vuốt ve nó nói : gắng ăn uống vào để sống với nhà tao nhớ.
..