" Dương Tiểu Ân mãi mãi yêu Bạch Đinh Thiên " Tiểu Ân đứng cùng anh là Thiên trên vách đá cao mà hét to.
" Em thích hét vậy sao " Thiên chỉ thấy cậu làm thế quá nhàm chán .
" Bộ anh không yêu em " Cậu quay ra nhìn anh với vẻ mặt nhiều câu hỏi .
" Có "
" Yêu thật chứ . Yêu nhiều không . Yêu ở những điểm nào . Mà khoan , anh thích em từ lúc nào mới đúng . "
" Sao em hỏi nhiều thế chỉ cần biết yêu là được rồi "
" Anh không giống chút nào "
" Anh chẳng nhớ hôm nay là ngày gì nữa mà "
" Hôm nay là kỉ niệm 1 năm yêu nhau đấy . Thế mà anh ... " Cậu buồn bã không thốt lên lời nào nữa .
" Anh nói là do anh bận việc nên anh không nhớ ... "
" Suất ngày Anh chỉ nhìn vào công việc . Anh còn quan tâm em nữa đâu . Thích như thế nào tùy anh "
*********
Một năm sau cũng chính ngày đó . Anh nói với cậu .
" Anh yêu em nhiều lắm Ân Ân à . Yêu nụ cười tươi rói của em . Yêu cái bộ dạng ngốc nghếch mà dễ thương đó của em . Mọi thứ trên người em . Mọi thứ em thích anh đều thích cả . Mà em có biết nay là ngày gì không . Là kỉ niệm 2 năm ta yêu . Và cũng là kỉ niệm thời gian anh sống trong cô độc "
Cậu đã rời xa anh do tai nạn giao thông . Do thiếu máu quá nhiều nên đã ... . Mấy câu nói không mang ý nghĩa . Không mang lại giá trị nhưng giờ lại trở thành câu nói để anh tâm sự với cậu mỗi lúc cô đơn .