" Lêu lêu khóc kìa "
" Sao ... Hức ... Mày trêu tao ... hoài vậy "
" Tao thích . Lêu lêu bị chia tay kìa "
Đó là thằng hay trêu tôi . Nói ra ra thì trêu tôi từ lúc học chung với nó đến giờ . Nó là Trương Minh Tuấn là thằng bạn mà tôi ghét nhất . Lúc nào cũng kiếm chuyện với tôi . Ghét lắm nhưng mà không tách nó ra được .
Tôi là Trần Vũ Phong . Dù là con trai nhưng đôi lúc có chút mít ướt . Vừa bị bạn gái chia tay vì lí do đó .
Không những thế mà còn bị thằng Tuấn trêu .
Cứ thế trôi qua . Tôi gần như quen dần với điều trêu chọc của nó .
Rồi đến lúc cũng phải chia cắt . Nhà nó cạnh bên và có gia cảnh giàu có . Bố mẹ nó đã cho nó quá nước ngoài ăn và làm bên đó .
Thiếu , giờ mới biết thiếu nó thì cuộc sống của tôi vô vị hoàn toàn . Trước khi đi nó còn trêu tôi rằng .
" Chắc lúc tao mua nhẫn cho vợ thì mày thấy mặt người yêu mày đâu ha . "
Tức thì có nhưng giờ nó không còn nữa . Cũng không còn cơ hội trả thù nó .
Không hiểu sao những tấm ảnh chụp chung của lớp tôi cứ mang ra nhìn ngắm . Nhiều khi còn rươm rướm nước mắt nữa . Mất bạn bè hay do thiếu nó . Giống nhau cả thôi .
Bữa tối còn nghe tin rằng nó mới mua nhẫn cho vợ ở bên đó . Nghe nói gia đình bố mẹ nó đã biết mặt và chuẩn bị hết cả rồi . Nó có người yêu rồi sao ? Đúng như lời nó nói . Tôi vẫn chưa nhìn thấy .
Ngày hôm sau nghe tin nó về nước . Tôi vừa vui vừa buồn . Giờ nhận ra thì đã quá muộn . Tôi đã yêu ... . Yêu đứa hay trêu mình . Đứa mà mình ghét nhất .
Quá muộn rồi .
***********
Hiện tại tôi đang đi giữa con phố nơi mà có nhiều kỉ niệm . Phía bên cạnh còn là ngôi trường cũ cậu đã từng học .
...
...
" Mày đi gì mà nhanh thế ? "
" Thôi nha ! Mày trêu tao từ quả đến giờ , bộ không biết chán là gì ?"
" No "
...
...
" Haha "
" Thằng Phong nó bị té xe kìa mày "
" Đúng là chạy ngủ mà "
" Cho chừa "
" Chúng mày có câm cái mồm vào không . Thằng Phong chỉ có tao được trêu thôi "
...
...
" Mời bạn Phong lên trả bài cho cô "
" Thưa ...Cô "
" Chắc chưa học rồi " ( Đám bạn )
" Thưa cô bạn Phong bị quên não ở nhà , nên cho bạn ấy về thay não đi cô " ( Đám bạn )
" Im " ( Tuấn )
" Bài chưa học xong cô có cần kiểm tra nữa không ạ " ( Tuấn )
" Vậy thì tiết sau khảo vậy ." ( Cô )
*********
Thì ra cậu đã bỏ quên nhiều đến thế . Vừa bước đi vừa thút thít khóc .
" Mày khóc như con gái nữa sao "
Một câu nói quen thuộc . Tôi ngước lên và nhìn thấy .
" Trương Minh Tuấn "
" Tưởng quên tao rồi "
Tôi đã ôm trầm lấy người trước mặt tuy không rõ là ảo hay thật .
" Tao... Hức ... Nhớ mày ..."
" Tao cũng vậy " Ôm lại một cách nhẹ nhàng .
" Mày đồng ý làm vợ tao nhá ."Anh đưa nhẫn ra cầu hôn cậu .
" Tao ... Tao ..."
" Tao muốn lấy mày làm vợ "
" Tao ... Tao đồng ý "Hiện tại cậu chẳng còn biết bản thân đang nói gì .