-Hi.
-Này, bạn đẹp trai gì ơi.
-Cháu đừng quan tâm nó, nó không thích nói chuyện, lại đây ăn bánh đi.
Tuấn mới chuyển từ thành phố về nơi thôn quê này, nhà anh đối diện nhà Thu, bố con Thu sang chào hỏi làm quen hàng xóm mới. Nhà anh có vẻ khá giả và anh dường như là con một.
.......
Trong lớp 11C4, học sinh trong lớp nhốn nháo ồn ào, cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng một cậu bạn đẹp trai.
-Lớp chúng ta hôm nay có thêm bạn mới, bạn tên Lê Minh Tuấn bạn sẽ ngồi bàn cuối lớp cạnh bạn Phúc.
Tuấn không nói một lời đi xuống ngồi cạnh Phúc. Tiếng xì xào bàn tán vang lên: “đẹp trai thật đấy”, “không biết có bạn gái chưa”, “nhà ở đâu nhỉ”, “in4 là gì ta”,...
Thu từ bàn đầu bước xuống nở một nụ cười tươi tắn. Tưởng là ai hóa ra là anh chàng lạnh lùng đối diện nhà cô ngày hôm qua, có duyên thật.
-Bạn ơi chúng ta làm quen nhé.
Tuấn ngẩng đầu lên nhìn Thu, ánh mắt thấp thoáng ý cười.
-Được thôi.
...........
Tuấn vừa đẹp trai vừa học giỏi chơi thể thao cũng tốt. Thu vừa bình thường học thì tàm tạm chơi thể thao cũng bình thường nhưng môn toán, lí, anh lại cực kì ngu, đành cầu cạnh nhờ Tuấn chỉ giúp.
-Hiểu chưa.
Thu lắc lắc đầu, mấy bài cơ bản thì hiểu chứ mấy bài toán dành cho học sinh khá giỏi này thì bó tay. Tuấn đành kiên nhẫn giảng lại một lần nữa.
-Hiểu chưa.
Thu gật đầu, cũng không khó lắm. Đâu phải chỉ có Thu hỏi bài anh mà em gái với 2 thằng em trai cô cũng sang hỏi bài anh, anh cũng rất kiên nhẫn giảng giải cho bốn đứa ngu.
-Còn bài nào nữa không?
-Hết rồi. Này, đưa tao về đi, tao sợ ma.
Tuấn thở dài, 16 tuổi đầu vẫn còn sợ ma, từ nhà anh sang nhà Thu cũng đâu có xa xôi gì cho cam, khoảng 50m mà cũng sợ.
...............
...Reng...tiết học cuối cùng đã kết thúc, học sinh trong trường ra về gần hết Thu và Tuấn vẫn đứng ở gốc cây Phượng dưới sân trường. Lớp 11C3 lớp cuối cùng ở lại cũng ra, thấy Huệ từ trong phòng bước ra Thu đưa tay vẫy vẫy nó, nó cười toe toét chạy xuống.
-Mày cười tươi quá ta.
-Người ta có bồ đợi tao có bạn thân đợi phải vui chứ. Ủa Tuấn, sao mày còn ở đây?
-Chờ con Huệ.
Xe Thu bị hư nên phải đi nhờ xe Tuấn mà con Thu lại đợi con Huệ nên Tuấn phải đợi con Huệ ra mới chở con Thu về được.
-Đệ tao đừng quan tâm.
Hai đứa bạn thân dắt tay nhau nhí nha nhí nhố đi ra nhà xe tuốt bên kia đường. Tuấn lẳng lặng đi bên cạnh, anh 2k3 lớn hơn cô một tuổi nhưng suốt ngày bị cô bắt nạt, đúng thảm luôn.
........
-Chuẩn bị, chạy.
Lớp Thu thi chạy lấy điểm thường xuyên ai chạy về nhanh nhất sẽ được hai cột điểm, vì bị một cột chưa đạt Thu phải cắm đầu cắm cổ chạy. Kết quả, cô đã hoàn thành mục tiêu, cô vui mừng nhảy nhót vấp phải hòn đá trẹo chân không đứng lên nổi. Hoa chạy đến gọi thầy đang ở sân bóng đá chỉ mấy bạn nam đá bóng.
-Thưa thầy, Thu bị trẹo chân em xin phép dìu bạn đến phòng y tế.
Thầy chưa kịp nói gì Tuấn đã chạy khỏi sân bóng đá phi như bay đến chỗ của Thu bế bổng cô lên chạy về hướng phòng y tế trước ánh mắt khinh ngạc của bao nhiêu bạn trong lớp, Thu cũng trợn tròn mắt nhìn anh, vô thức đưa hai tay ôm lấy cổ anh. Trẹo chân có người bế trong lòng có cảm giác ngại ngại mà vui vui kiểu gì ấy, Thu đưa một tay xuống che mặt.
Cô y tế nhìn Tuấn bế Thu vào cười cười nhìn hai đứa nghĩ thầm “tuổi trẻ chưa trải sự đời” rồi mới chịu khám cho Thu.
-Nó có sao không cô? Tuấn hỏi.
-Bạn không sao, chỉ bị trẹo chân nhẹ cỡ hai ngày sẽ khỏi. Tránh vận động mạnh, từ giờ đến chiều chắc chưa đi được đâu, em chịu khó bế bạn.
Cô y tế đưa cho Thu hai liều thuốc, dặn dò:
-Ngày uống hai lần sáng tối mỗi lần một viên.
-Vâng, giờ em lên lớp được chưa cô.
Cô y tế gật đầu, Tuấn lại định bế Thu, Thu lập tức ngăn cản.
-Quay lưng lại, cõng tao.
Tuấn ngoan ngoãn nghe lời, cõng cô lên lớp đặt vào chỗ ngồi, Tuấn chân chó chạy xuống căn tin mua sữa mua bánh mua nước cho cô ăn rồi uống thuốc. Lúc về anh cõng cô trên lưng đi dưới ánh mắt sắc bén của bao nhiêu người trong trường, cô có cảm giác như có vài con dao đang bay về phía mình, ôi đau tim chết mất.
..........
Một buổi chiều nọ, Thu sang nhà Tuấn học bài, cô ngồi đối diện anh trống cằm nhìn ra cửa sổ thấy những áng mây trắng xóa lững lờ trôi trên nền trời xanh thẳm, gió mơn man mái tóc dài đen nhánh của cô, mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài thoang thoảng đâu đây, cô hỏi anh:
-Mày thích ai chưa?
Tuấn ngẩng đầu nhìn Thu, mỉm cười đáp:
-Rồi.
Cô rất tò mò không biết người con gái làm cho Tuấn rung động là người như thế nào nhưng gắng nhịn xuống nhìn con chim én phía xa xa đang sải cánh bay. Cô không biết rằng người nào đó đang chăm chú ngắm nhìn từng biểu hiện của cô, có người nào đó đang âm mưu dụ dỗ cô làm bạn gái.
........
Một buổi sáng đẹp trời chim hót líu lo Thu buồn bã nằm dài trên bàn học. Tuấn ngồi xổm bên bàn học của cô lo lắng hỏi:
-Mày bị sao thế?
-Tao bình thường như thế này không biết trên đời có ai thích tao không nhỉ? Sau này có lấy được chồng không nhỉ?
-Trên đời này có những ai thích mày thì tao không biết nhưng tao biết có một người thích mày muốn làm chồng mày đấy.
Thu lập tức tươi tỉnh bật dậy.
-Ai?
-Tao.