Kỉ niệm của tôi ở cấp 2 rất nhiều, kỉ niệm về thầy cô, về những hàng chè trước cổng trường,....,nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi là về mối tình đầu mà tôi không bao giờ quên được .
Chắc ai cũng từng yêu hay thầm thương trộm nhớ một ai đó . Tôi cũng thế , từ cuối năm lớp 8 tôi có để ý một người ... đó là 1 cậu con trai có mái tóc tém, mặt cậu ấy lấm tấm tàn nhan miệng lúc nào cũng tươi cười... Tôi và cậu ngồi kế nhau trong lớp , hai đứa được cô sắp xếp ngồi cạnh để giúp đỡ nhau trong việc học hành . Cũng vì thế tôi và cậu ấy mới dần thân với nhau . Giờ ra chơi ,cậu và tôi hay bàn về game hay cuốn sách chúng tôi yêu thích , vì vậy tôi và cậu hiểu nhau hơn . Tôi không hiểu tại sao cậu lại dành nhiều thời gian để bên tôi như thế, lúc đó tôi nghĩ rằng cậu tội nghiệp tôi, vì tôi không cởi mở nên lên lớp 8 rồi tôi cũng không có nhiều bạn . Cũng vì thế tôi và cậu luôn dính lấy nhau như hình với bóng , nhiều lúc chúng tôi như người yêu (đúng nghĩa " Trên tình bạn dưới tình yêu ") Đến cuối lớp 8 tôi và cậu qua lại với nhau , tôi còn nhớ lúc cậu " tỉnh tò " với tôi, tôi và cậu ấy lúc đó ngượng chín cả mặt, hai đưa cứ nhìn xuống dưới mặt đất rồi không khí thẹn thùng ấy lại càng dày đặt hơn khi cậu nói " tui thích bà ..!" trong lúc đó tôi mong thời gian ngừng lại...rồi từ đó tôi và cậu ấy trở thành người yêu của nhau. Nhưng rồi tình yêu của chúng tôi dừng lại khi mùa thi đến , đứa nào cũng cắm đầu vào học chẳng quan tâm tới nhau nữa . Rồi khi mùa thi kết thúc , hoa phượng đã nở rộ cả một sân trường thì cậu lại liên lạc với tôi. Chúng tôi lại vui vẻ , lúc nào cũng dính chặt với nhau. Tôi còn nhớ những lúc tôi và cậu ăn chè bên lề trước cổng trường , lúc đó tôi và cậu hay tranh nhau trả tiền . Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn , cậu học ở trường chuyên còn tôi học ở thành phố...
CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐÃ GẶP NHAU KHÔNG ĐÚNG LÚC....?