Một người nhặt nhẽo, ít nói và luôn đem tâm trạng của mình giấu vào tận trong lòng ... Thì sẽ không được yêu thích và quý mến đúng không mọi người.
Tôi một cô gái hết sức là bình thường, chẳng có điểm gì nổi bật cả. Thậm chí còn thuộc vào hàng được gọi là xấu. Bởi vì không biết cách ăn mặc cũng chẳng bao giờ trang điểm. Và còn một điểm khiến cho tôi rất là tự ti về bản thân mình. Đó là tôi rất là lùn , được gọi là thuộc dạng người lùn luôn Á, không được nổi m50 luôn. Vì điều đó nên tôi luôn rất tự ti khi ra ngoài đường. Còn nữa tôi lại là một người với cùng kiệm lời, nên không được nhiều người mến thì phải. Tôi đó mà thuộc kiểu người thẳng thắn ý. Nên có gì nói đó à, và vậy nên rất hay làm mất lòng người khác nha. Lại còn nói ít nên không biết lối nói chuyện nên chẳng giám tiếp xúc với ai nhiều. Khi người ta nói chuyện thì mình nghe vậy, câu nào biết thì trả lời, còn không biết thì ù ờ cho qua. Nói chung là rất ít bạn bè luôn? Haha chẳng có nổi một người nữa là , nói ít thì cũng hơi quá. Đôi lúc tôi tự cảm thấy mình như đang mắc chứng trầm cảm đó. Thật đấy và tôi nghĩ mình có lẽ bị trầm cảm nhẹ thật rồi.! Với những biểu hiện đó thì tôi đoán vậy đó, cuộc sống thật nhạt và buồn tết phải không mọi người. Nhưng đôi lúc tôi cũng rất lạc quan nha, sẽ tự nhủ bản thân rằng. ‘ Không sao đâu, cuộc sống mà, vốn rĩ là như vậy, sẽ là chẳng có mãi một màu Hồng đâu. Và ai cũng sẽ vậy thôi không riêng mình.’ .