"Hoàng hậu có phải nàng đang lừa trẫm đúng không??"
Hoàng hậu cúi mặt xuống ôm mặt khóc nức nở.
"Nàng là người xuyên không phải không, phải không ,nàng nói đi..nói đi"
Hoàng thượng lớn tiếng mà trong lòng rất đau.
"Phải không hả?"
Cô đứng lên mà mắt đỏ ưng, nắm tay hoàng thượng mà cứ khóc.
"Thàng hãy tin thiếp, thiếp không muốn lừa chàng nhưng thiếp không biết nói như thế nào vói chàng cả, chàng hãy tin thiếp"
Hoàng thượng nhìn vào mặt hoàng hậu lấy tay sờ lên má cô.
"Ta tin nàng...."
Cô ôm hoàng thượng mà hai hàng nước mắt cứ rơi xuống mà trong lòng rất hạnh phúc, cô buông hoàng thượng ra nói với hoàng thượng.
"Thiếp chỉ còn hai tuần nữa thôi là quay về cuộc sống mà thiếp vốn đã ở đó rồi, bây giờ thiếp chỉ mong thiếp và chàng cùng nhau hưởng thụ cuộc sống trong những ngày còn lại mà thôi..."
"Được nghe nàng hết.."
Qua ngày hôm sau, hoàng hậu và hoàng thượng cùng nhau suất cung mà không cho bất cứ người nào đi cùng vì đối với họ đây là những ngày quý báu nhất....
Hai người cùng đến thôn Giang Nam vì ở đây có nhiều đồ ăn ngon, cảnh đẹp nhất, họ ở đây chơi rất vui.
"Có vui không??"
"Thiếp rất vui có hoàng thượng đi cùng thiếp vui lắm"
Hoàng hậu vừa đi vừa ôm bụng cúi mặt xuống, hoàng thượng thấy vậy cười và nói.
"Sao vậy đói rồi à"
Hoàng hậu gật đầu.
"Thiếp đói rồi"
"Được đưa nàng về quán trọ cất đồ rồi chúng ta cùng đi ăn"
...............
Đến tối họ muốn cùng đi trăng nhưng khi lên một cây cầu hỏi mọi người thì họ nói đây là cầu tình duyên, ai lên đây dùng hình nộm của mình cùng với người kia gắm lên thành cầu trong một cái vòng thì họ sống hạnh phúc suốt đời, dùng hình nộm của mình gắm lên rồi đi tiếp.....
Sau đó họ trở về cung nhưng chỉ còn lại một ngày là cô phải đi, lúc đó hoàng thượng bị nhiễm phong hàn nên các phi tần hết mực chăn sóc.
Đến tối hoàng thượng bảo công công kêu cô tới, khi cô tới cô nắm chặt hai tay lại, hoàng thượng nắm tay cô đưa cô ngồi lên giường.
"Sao vậy lo cho ta à"
"Ngày mai thiếp phải đi rồi chàng hứa với thiếp ở đây chàng nhớ phải bảo vệ sức khoẻ của mình đừng có nhớ thiếp nghe chưa"
"Được trẫm hứa vói nàng, nàng cũng phải bảo vệ sức khoẻ của mình nhé"
Cô gật đầu rồi cùng đi ngủ vói hoàng thượng, sáng hôm sau khi hoàng thượng tổ chức yến tiệc thì bỗng nhiên có một đám mây màu hồng cùng với ánh sáng của mặt trời bao phủ cả một thành rồi hoàng hậu biến mất hoàng thượng khóc chạy xuống rồi hoàng thượng cũng biến mất mà không ai biết chuyện gì cả.
Cô trở về mở mắt ra thì mình đang ở bệnh viện cùng với thời gian mà cô đi, cô xuất viên rồi trở về công việc của mình.
Đến tối cô cùng bạn đến quán uống rượu rồi nghe nói tối nay có sao băng cô chưa bao giờ thấy sao băng nên đã chay đi xem, lúc sao băng đi qua cô ước rằng người mà cô yêu sẽ xuất hiện bên cạnh mình.
Ước xong cô hét lớn nhưng cô ở xa chỗ mọi ngườ đứng ngắm sao nhưng không nghe cô.
"Thiếp nhớ chàng"
"Thừa Thiên thiếp nhớ chàng nếu chàng không ra thì đừng tìm thiếp nữa"
Cô nói xong ngồi ôm mặt khóc bỗng cô nghe có giọng nói quen thuộc sau lưng cô, cô đứng lên quay mặt lại.
"Trẫm đã từng nói nàng hãy bảo vệ sức khoẻ cho mình mà sao nàng không nghe"
Cô cười với cùng niềm hạnh phúc rồi chạy đén nhảy lên hoàng thượng ôm hoàng thượng.
"Chàng quay lại rồi thiếp rất nhớ chàng"