Tôi vốn có một gia đình rất hạnh phúc...
Nhưng rồi...
Mẹ : Ông...!!
Mẹ : Ông dám dây dưa với người đàn bà khác!!?
Ba : Bà thì biết cái gì hả!?
Ba : Thằng Minh á! Thì học dốt!
Ba : Bà thì! Chỉ suốt ngày khuyên với trả nhủ??
Ba : Ngoài việt khuyên nhủ ra, bà còn làm được gì cho cái đình này không??
Mẹ : Ông....!
Ba mẹ tôi, lúc trước hoà thuận, ba tôi có làm việt sa sút, thì mẹ vẫng ủng hộ ba cố gắng.
Còn nếu tôi học hành có bị cô phê bình, ba mẹ vẫng luôn kè kè và ủng hộ tôi.
Nhưng...
Chỉ vì một kẻ thứ 3 xuất hiện giữa cuộc tình đầy hạnh phúc của ba mẹ tôi!
Bà ta là một người quá phụ, bị chồng đủi khỏi nhà.
Ba vô tình tìm được bà ta bên lề đường.
Bà ta tuy chỉ mới qua 30 tuổi.
Nhưng lại rất trẻ trung như vừa đôi mươi!
Ba cũng vì thấy bà ta tội nghiệp, dùng tiền lãnh lương, thuê cho bà ta một căn phòng trọ khá rẻ.
Mẹ cũng vì thấy tiền lương tháng này của ba ít hơn, hoài nghi ba.
Vì thế, ba chỉ đành mà nói dối phải tiếp khách của sếp, nên tiền lương ít đi.
Tôi cũng biết chỉ nghĩ vậy theo ba thôi..?
Tầm đó tôi mới 11-12 tuổi.
Nhưng.
Một ngày, mẹ tôi theo dõi ba, phát hiện ba đang đưa tiền dấu mẹ để đưa cho người "Mẹ" thứ 2 của tôi!
Và...
Ba mẹ tôi quyết định đi đến bước đường.
Ly Hôn!!
Tôi thật sự đã tan nát tuổi thơ đó..
Tôi câm hận, tôi lo sợ....
Tôi hận?
Tôi hận bà ta! Người đã khiến gia đình luôn đầy ấp tiếng cười mỗi sáng.
Bây giờ tan rã...
Tôi lo sợ...
Lo sợ ba sẽ vức bỏ tôi nếu bà ta có con với ba.
Năm tôi 15 tuổi.
Ba đi công tác xa mấy hôm.
Chỉ còn tôi với bà ta.
Mặc dù bà ta làm đồ ăn rất ngon...
Nhưng tôi lại chả thèm ăn một miếng.
Bà ta mặc cho tôi làm hư hại, để chọc tức bà ta, nhưng đáp lại tôi chỉ một câu..
Mẹ Nuôi : Con cứ chơi đi, dì làm lại thôi.
Đôi lúc tôi tự cảm thấy bản thân cũng quá đáng, nhưng tôi luôn tự nhủ bản thân rằng...
"Bà ta chính là người đã phá hoại gia đình mình!!
Mình làm như vậy cũng vì ghét bà ta thôi!"
Rồi...
Đôi lúc tôi đánh bà ta rất mạnh.
Bà ta chỉ đứng yên đó mặc tôi có làm gì sỉ nhục, rồi khi thấy tôi hạ hoả thì nói.
Mẹ Nuôi : Con hết giận thì đi chơi đi, dì dọn dẹp nhà.
Tôi không hiểu??
Tôi làm như thế nào, mặc tôi mắng bà ta tục tĩu ra sao, bà ta vẫng mỉm cười rồi đưa tiền cho tôi đi chơi?
Tôi thật sự không biết phải đối sử với cái lòng tốt này như thế nào đây...
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh...
Mới đó...
Tôi đã là học sinh đại học rồi.
Tôi học miệt mài, tiền trường thì là do người "mẹ" nuôi của tôi đóng.
Đôi khi tôi để ý...
Bà ta nay đa già đi nhiều.
Mặt bà ta có mấy cái nếp nhăn.
Tóc thì cũng bạc mấy cộng rồi đi.
Đôi tay cầm cây chổi quét nhà cũng chai đi nhiều.
Giờ tôi mới để ý..
Hình như tôi quan tâm người "mẹ" này nhiều hơn trước một chút?
Tôi cũng có nghe bà ta than thở mấy câu vì đua nhức lưng.
Tôi cũng chỉ nghe rồi bỏ ngoài tai. Tiếp tục làm bài thi.
Sau nhiều năm khổ cực...
Bây giờ tôi đã có bằng cấp và ra trường rồi.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Mấy chóc, từ cậu nhóc năm nào.
Bây giờ là một thiếu niên đã tốt nghiệp, tôi thật sự vui!
Tôi không biết lý do gì khiến tôi vui vậy?
Tôi đem bằng cất vào xe rồi chạy về nhà.
Vẫng là căn nhà năm nào bố thuê cho người "mẹ" nuôi kia.
Tôi vào nhà, nhìn thấy bà ta đang thở khó chịu trên chiếc ghế dựa gỗ.
Sắc mặt sầm xuống, giống như đang khó thở!
Tôi lập tức lao đến!!
Tôi không biết cái gì khiến tôi chạy nhanh lại chỗ bà ta, lòng tôi khó chịu, lo sợ...
Lo sợ mất đi người "mẹ" nuôi này!!
Tôi lo lắng hỏi bà ta làm sao.
Bà ta lặng lẽ nói lào thào...
Mẹ Nuôi : Dì không...khụ...không sao....
Mẹ Nuôi : Con...con về rồi thì tấm rửa rồi xuống ăn cơm đi Minh...khụ khụ...
Tôi thấy bà ta đang tái sẩm mặt mày...
Tôi lấy tay gọi xe cấp cứu tới!
Tôi thật sự lo sợ, lo sợ sấp mất đi bà ấy...
Xe cứu thương tới. Tôi ngay lập tức ôm bà ấy lên đặc lên giường cứu thương.
Những bác sĩ có sẵng trên xe đang cố gắng giữ tính mạng bà ấy!
Tôi ngồi trên xe lo sợ...
Mồ hôi thì chảy từng đợt...
Tôi cảm giác sấp rơi nước mắt mất rồi...
Tới bệnh viện, bà ấy được đưa vào khu cấp cứu.
Tôi đợi bên ngoài.
Đi qua đi lại, lòng thằm cầu bà ấy bình an.
Tôi lúc trước luôn mong bà ấy chết quách đi cho xong, nhưng lúc này lo sợ, cầu mong đủ thứ.
Một tiếng, hai tiếng, rồi...
Tới 7 giờ tối, bác sĩ đi ra với khuôn mặt mất mất lẫn mệt mõi nói với tôi...
Bác Sĩ : Xin lỗi cậu...
Bác Sĩ : Bà ấy bị suy nhược cơ thể, cùng với thiếu máu lên não.
Bác Sĩ : Chúng tôi đã cố gắng hết sức bình sinh....
Bác Sĩ : Lo hậu sự thôi...
Tôi khuỵ xuống!!
Hai đôi chân luôn đá vào người "mẹ" ấy của tôi yếu ớt..
Đôi tay run run đã từng tán "mẹ".
Tôi đã khóc..!
Nước mắt tôi rơi xuống từng đợt..!
Tôi la lên gào khóc!!!
"MẸ!!! HỨC...! MẸ ƠI!!!"
Tiếng mẹ trong miệng tôi liên tục kêu lên, tôi khóc rất nhiều...
Tôi ân hận!! Tôi câm ghét bản thân...
Tôi đã hành hạ người "mẹ" nuôi ấy suốt bao năm...
Chính tôi hại chết "mẹ"...
Tôi khóc..và khóc.....
END
Hãy Đối Xử Tốt Với Cha Mẹ Nếu Thời Gian Còn Kịp