Ngày trước, Lâm Dạ Thiên là một cậu nhóc đáng yêu luôn đi sau Hạ Thuỳ Dương kêu cô mai sau nhất định phải là vợ của cậu.
Ngày sau, khi cậu thành công mở khoá trái tim Hạ Thuỳ Dương thì lại quay ngoắt đi không thương tiếc, để cô chạy theo cậu đến kiệt sức.
Hiện tại, lời nguyện ước năm xưa được thực hiện, Hạ Thuỳ Dương là vợ của Lâm Dạ Thiên, nhưng cậu hận cô, hận cô đã khiến người con gái cậu yêu thương ruồng bỏ cậu.
“ Hạ Thuỳ Dương, chị thích làm người thứ ba vậy sao?”
“ Cậu...! Tôi làm vậy là có lí do”
“ Lí do gì chứ? Chị khiến Hiểu Khê chia tay tôi, sau đó một hai đòi kết hôn, mục đích của chị là gì?”
“ Vào ngày 14-12, chúng ta cùng nhau đi ăn, tôi sẽ cho cậu câu trả lời, và Hiểu Khê cũng sẽ quay về bên cậu thôi”
Ly hôn trong thầm lặng, cô âm thầm chúc phúc cậu, theo yêu cầu của gia tộc, cô trở về Canada tiếp quản sự nghiệp của gia đình, biệt tăm suốt 5 năm.
Ngày trở về cùng gia đình, cô không ngờ Lâm Dạ Thiên đến tận nhà ăn vạ, bám lấy không dứt, cái gì mà hối hận? Cái gì mà yêu cô? Ba mẹ cô không hề biết chuyện ly hôn còn thường xuyên mời cậu đến nhà, giờ bổn cô nương phải làm sao đây chứ?!!!!
“ Lâm Dạ Thiên, thỉnh tránh ra”
“ Em còn yêu anh không?”
“ Không! Tôi nghĩ năm đó tôi nói rất rõ, anh khiến tôi hối hận vì quyết định kết hôn của mình”
“ Tiểu Thùy Dương, em phải yêu anh, em không được nói thế! Anh sẽ cắn em đấy”
“ Anh đừng có quá đáng, hôm đó chúng ta đến cục dân chính, giấy trắng mực đen rõ ràng, ly hôn rồi”
“ Sao em vô tâm quá vậy hả? Anh không thích em như này đâu”
“ Buông......”