"Pubg không cậu"
"Ok"
"Dual nhé"
Chắc Ngân lại có chuyện không vui. Cứ mỗi lần không vui y như rằng Ngân lại vào rủ tôi "bắn" vài trận cho đỡ stress.
Bọn con trai đã vào game thì ít nghe tâm sự, vì chỉ cần sao nhãng một cái là đi đời một trận game. Thế mà chẳng hiểu sao mỗi lần đi chiến đấu với Ngân, tôi thường phải phân nửa cái đầu, nửa để nghe tiếng cậu kể qua tai nghe, nửa còn lại căng não để ngắm bắn, cân team.
Thường thì câu chuyện của game qua voice chat sẽ thế này:
- Cậu ơi, cậu ra lấy xe đi
- Ok. À tớ bảo, hôm nay tớ gặp Lâm ở chỗ bảng điểm đấy.
- Tớ lên rồi, lái ra mấy ngôi nhà kia đi cậu. Từ từ dừng lại, tớ thấy bọn nó đằng kia. Ngả xe ra, ngả ra đi cậu.....*bùm bùm* Rồi sao? Thằng đó bảo gì?
- Cậu vào nhà này nhé, tớ chạy nhà kế. À thì chỉ hỏi tớ đợi kết quả thi à, rồi bảo cố lên thôi.
Hay kiểu như:
- Nhảy lên mái nhà nhé
- Ok... Ôi trượt rồi
- Cậu vào trong xưởng xem có gì không. Hôm nay tớ tìm ra facebook của Lâm.
- Có thằng đằng sau...cẩn thận nó bắn chết bây giờ. Thế add friend chưa?
- Lấy hết can đảm gửi kết bạn, xong lại huỷ.
- Cậu ngốc thật!
Ngân và tôi quen nhau qua mạng. Chúng tôi cách nhau hơn hai giờ đi bằng *con chim sắt*. Sự tình cờ kéo chúng tôi lại gần nhau qua vài trận Pubg. Trong khi mọi người đều xông vào *chiến* thì Ngân lại lò dò tìm chỗ nấp. Mấy lần như vậy, tôi đâm ra để ý đến cậu ấy. Thế là chúng tôi đã add nick game và facebook của nhau. Nếu còn gì chưa add thì chắc là chỉ còn số điện thoại.
Ngân là cô gái thú vị. Ngoài chuyện những ngày đầu mới tập chơi Pubg chỉ chuyên tâm chạy đi trốn thì cậu ấy là người hay mang khuyết điểm của chính bản thân mình ra để cười cợt. Cậu ấy hay bảo: " Quả đầu bóng đèn của tớ hôm nay bị tắt đèn nên kiểm tra miệng dính ngay con 1." hay " Trán tớ đấy, ngày trước còn để ngôi giữa, mỗi khi bọn bạn gặp tớ từ xa là liền lấy tay che mắt xong nói chói quá, tắt đèn pha của mày đi.".....Đi sau mỗi câu nói đó là những icon cười ngặt nghẽo. Nhưng tôi biết, những người luôn cố tỏ ra mạnh mẽ thì sâu bên trong họ lại càng yếu đuối. Những lúc như thế, tôi luôn muốn dằn mặt cậu bảo rằng ' Ngân cậu đừng cố tỏ ra là mình mạnh mẽ nữa.' Nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều đó. Vì xét cho cùng tôi cũng không có quyền yêu cầu cậu phải làm như thế này, như thế kia. Cậu có thể thoải mái kể tất cả mọi chuyện cho tôi vì vốn dĩ từ trước đến nay tôi chưa từng dạy bảo cậu. Tôi luôn để cậu sống theo cách sống của mình, cách cậu muốn làm theo.
Đôi lúc, tôi thầm cảm ơn vì chúng tôi ở xa nhau hàng trăm cây số. Như vậy thì chúng tôi sẽ không phải đối diện trực tiếp với nhau mỗi ngày, không cần phải khổ sở mang chiếc mặt nạ để nói chuyện với nhau mỗi ngày. Nhưng cũng có những lúc, tôi thầm bực bội, khó chịu vì sự trớ trêu của khoảng cách. Bởi như vậy tôi sẽ không thể ở bên cậu ngay lúc cậu buồn, không thể hiện hữu để bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau,....
Từng ngày, cảm xúc của Ngân thay đổi như biểu đồ thị trường cổ phiếu tất cả đều phụ thuộc vào Lâm - cậu bạn mà Ngân đang thích thầm. Và cũng từ ngày đó, có một thứ gì đó trong trái tim và suy nghĩ của tôi dần lớn lên.
Tôi là người vốn không có niềm tin vào việc yêu xa, và càng không tin tưởng vào tình yêu qua mạng. Những thứ đó quá huyền ảo và mong manh, nó không cho tôi một điểm tựa nào để chắc chắn. Bởi vậy, tôi luôn cố giữ mình xa khỏi máy tính, để đầu óc bận rộn hòng không thấy Ngân.
Ở trường, tôi không phải là người dè dặt, ít nói hay kín tiếng. Nhìn xung quanh tôi, tôi có thể tìm được ngay một *đối tượng* cho mình. Cô ấy có thể ở bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ được gặp nhau hàng ngày. Và nếu có thể trở thành một đôi thì việc chúng tôi nắm tay nhau đi trên phố là truyện đương nhiên. Vậy nên, mỗi khi muốn quên cậu đi là tôi lại cố gắng làm quen với một cô gái nào đó. Tôi đã luôn có gắng vui vẻ với mối quan hệ *quờ tay nắm được* của mình. Nhưng điều đó hình như quá khó với tôi vậy.
Tôi cố gắng online ít hơn. Cố gắng không chờ nick cậu sáng. Cố gắng tự nhủ rằng mình chỉ là bạn bè, một tình bạn ảo mà thôi. Cố gắng rồi lại cố gắng... nhưng mọi cố gắng đẩy cậu ra xa, mọi bức tường khoảng cách mà chính tôi xây dựng lên đã hoàn toàn sụp đổ không một chút phòng bị khi biết được cậu phải chịu tổn thương.
Đối với cậu, tôi có lẽ chỉ là 1 người trong hàng vạn người vô danh đi ngang qua đời cậu. Nhưng đối với tôi, không biết từ khi nào cậu đã trở thành một thế giới của riêng tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu phải chịu tổn thương, tôi chỉ muốn thấy cậu cười, muốn cậu hãy cứ mãi hồn nhiên, yêu đời như thế.
Nhưng cũng vì cái khoảng cách quái quỷ mà tôi chỉ có thể nhìn cậu chịu đựng nỗi đau 1 mình.