-Nhật Vũ!
Chàng trai đang đứng gần gốc cây hai tay chụm vào nhau,hà hơi xuống lòng bàn tay,chút chút lại chà tay vào nhau để làm ấm.Nghe có tiếng người gọi Thần Vũ liền quay ra đằng sau,cười mỉm :
- Khả Ninh à.
-Anh đang làm gì vậy.Trời rõ lạnh ra đây làm gì.Sao không ngồi trong lớp cho ấm
-Anh nói em mới đúng í.Còn rảnh nhắc anh
Khả Ninh chỉ tay lên phía dãy nhà tầng,phía lớp cô ấy học:
-Thì em đang ngồi trong lớp đấy chứ,thấy anh đứng tắm gió thế này mới xuống.
- Thế em lên lớp đi.Anh đợi bạn
Vừa lúc Nhật Vũ nói xong,có luồng gió lạnh thổi ngay qua,Khả Ninh ôm người:
- Úi ! Lạnh thế này còn đợi ai nữa.Đợi bạn xong mại lại bệnh thì mệt đấy
Thần Vũ cười,gõ nhẹ đầu Khả Ninh:
-Thì bạn anh chăm anh,em lo làm gì.
Nghe xong,Khả Ninh ngập ngừng một lát không dám nhìn thẳng Thần Vũ,hơi cúi mặt xuống đất,tay rảnh rỗi hơi chỉnh khăn quàng cổ:
-Ừm..Bạn anh là gái hay trai vậy...
-Nhóc hỏi làm gì
Khả Ninh nhìn Thần Vũ có chút đỏ mặt,vội nhìn chỗ khác:
-À thì...Anh đừng hiểu nhầm! Em chỉ định nói là để con trai chăm thì không ổn tí nào.Con trai các anh rõ hậu đậu có khi bệnh nặng thêm í
Thần Vũ cười sướng :
- Vậy thì nhóc yên tâm đi.Vợ ạnh chăm sóc thì tuyệt luôn rồi !
Khả Ninh vội nhìn Nhật Vũ,mặt thất thần,tay chỉnh khăn quàng cổ phút chốc cứng đờ :
- Vợ ? Anh có người mình yêu từ lúc nào vậy.
- Mới 2-3 tháng thôi
- 2-3 tháng...sao em không biết..?
-Tụi anh yêu công khai đờ đờ ra đấy,trước em sang nhà anh còn gặp rồi cơ mà ?
Khả Ninh nhớ lại một hồi:
- Là..là chị Kim Mẫn ạ...?
- Sao nhóc ngạc nhiên thế,sao vậy
Bỗng nhiên có một cô gái khác đi về phía Nhât Vũ,đến chỗ Nhật Vũ cô gái ấy cười chào Khả Ninh một tiếng,rồi quay qua Nhật Vũ:
- Cún con ! Anh đợi em lâu chưa,trời lạnh mà bắt anh đợi ở đây...
Cô gái ấy chưa nói hết câu,Nhật Vũ xoa đầu cô ấy:
- Anh đợi cục bông sưởi ấm cho anh này.Tiểu Mẫn ngốc
Hai người cười nói vui vẻ,Khả Ninh đi lùi một vài bước về đằng sau,cười trừ,khoé mắt ửng đỏ,nói vội:
-Em..Em lên lớp đây !.B..Bye anh chị
Nói xong cô chạy nhanh đến nhà kho sau trường gục mặt xuống nức nở,hai tay nắm chặt vào nhau,nói lớn nấc lên từng nấc:
- Em và chị ấy ..đều thích anh..Ạnh..amh biết rõ thế vậy mà..Em rốt..rốt cuộc không tốt ở đâu...?
Khả Ninh khóc một hồi lâu,vừa khóc vừa nghĩ cô ấy không tốt chỗ nào,ngoài trời lách tách lách tách bắt đầu mưa to,Khả Ninh ngồi trong nhà kho nấc lên từng tiếng.Cô nằm gục xuống đất,có lẽ do quá mệt nên đã thiếp đi.Trước lúc chìm vào giấc nồng,giọt lệ ở khoé mi lăn chậm rãi,cô run giọng nói nhỏ :
- Tại sao...anh không chọn em..?