Như thường lệ, tôi vẫn đến công ty để làm tăng ca vào ban đêm. Với đống công việc chất đống kia thì chắc chắn tôi không thể về sớm. Cớ thế mà tăng ca với tôi lại là một quyết định sai lầm.
" Tạch", tiếng tắt đèn từ phòng của người ra khỏi công ty cuối cùng trước tôi. Trong công ty bây giờ chắc chỉ có mình tôi còn làm việc. Không thanh vắng, ảm đạm, lạnh lẽo tới đáng sợ. Chuyện rất bình thường, cho đến đi có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi theo phản xạ, đứng dậy đi ra mở cửa. Vì nghĩ công ty không còn ai nên cũng không phòng bị nhiều. "Két" cánh cửa mở ra, không khí bên ngoài ảm đạm, hoang vắng tới vậy. Không có ai cả! Tiếng gõ cửa là như nào?! Hành loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi.
Ngó nghiêng được một hồi không thấy gì. Tôi bèn đóng cửa đi vào. Được một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Đến lần gõ cửa thứ 2 tôi đã có chút lo sợ trong lòng nên quyết định không ra mở cửa. Cửa gõ được một hồi rồi cũng dừng. Tôi thở vào nhẹ nhõm.
Được tầm hơn một tiếng sau thì tôi sách cặp đi về. Bước ra khỏi công ty là tiếng còi xe inh ỏi phát ra. Nghe được những tiếng ồn ào, lòng tôi lại cảm thấy an toàn hơn.
Tôi lên xe buýt đi về. Ngồi trên xe có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ớn lạnh quá! Thật mong chuyến xe mau kết thúc, chẳng biết từ khi nào chân tay tôi đã run cầm cập lên rồi. Chưa bao giờ tôi lại cảm giác sợ hãi như thế này.
Cuối cùng xe buýt cũng hạ bến. Tôi chạy luộc thẳng về nhà. Đóng cửa lại, tôi ngồi bệt xuống nền, cảm giác mệt khó tả được. Chưa được bao lâu thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi đi ra phía cửa ngõ vào cái lỗ trên cửa, nhìn ra phía ngoài. Kì lạ! Chẳng có ai. Tôi không nghĩ nhiều, chắc là do mệt nên nghe nhầm thôi. Nhưng không! Được một lúc tiếng gõ cửa vang lên. Lần này tiếng gõ rất lớn, tôi có thể tự khẳng định là tôi không nghe nhầm. Tôi từ từ bước ra phía cửa, ngó lại vào cái lỗ cửa, vẫn không có ai. Tôi lấy hết can đảm mở cửa ra. Thứ duy nhất tôi thấy được là có một chiếc hộp đen kì lạ được đặt dưới chân cửa.Trên đó ghi một dòng chữ "Nhặt nó lên, không bạn sẽ chết".
Tuy hoài nghi và lo lắng, nhưng tôi cũng đem nó vào trong nhà. Vừa đặt nó xuống bàn, tiếng điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhấc máy, một giọng nói khàn trầm vang lên:
- Đừng mở nó ra cho đến khi đồng hồ chỉ 12h đêm!
Tôi im lặng trong mơ hồ. Dường như tôi đã hiểu dần ra vấn đề. Trong chiếc hộp này có gì đó không ổn. Nhưng tôi vẫn cố chờ đến 12h.
Tích tắc, tích tắc. Cuối cùng đồng hồ cũng điểm 12h, tôi từ từ mở chiếc hộp ra.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
Tôi hét lên! Thật kinh tởm ! Trong chiếc hộp là một đống gan người! Không thể nào cái gì thế này!!
Mùi tanh bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Từng con gió ớn lạnh không biết từ đâu thổi đến. Đột nhiên tiếng chuống điện thoại tôi lại vang lên. Tay tôi run cầm cập nghe máy:
- A....ll....oo!
- Nào hãy ăn những miếng gan đó đi haaaa, ta đã cất cong chuẩn bị nó cho ngươi! Hahahaaaaaa ăn đi ăn đi! Không ta sẽ lấy lưỡi ngươi cho người tiếp theo ăn đấy hahahhahaha!!
Tôi sững người, nhìn vào đống lưỡi trong hợp. Đột nhiên có tiếng gõ cửa!
"CỐC!CỐC!CỐC!CỐC! TRẢ LƯỠI CHO BỌN TA!"
ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ: Truyện mình làm theo mô típ kết mở nha, có tức là mk sẽ để cái kết nó sẽ mở ra để cho các bạn suy nghĩ tiếp cái kết nha. Mọi người suy nghĩ ra được cái kết nào thì cmt nha.