Những năm tháng lưng chừng không còn bé nhưng cũng chưa đủ lớn, có ai chưa từng dõi mắt theo một ai. Ngốc nghếch nỗ lực từng chút để tới gần người ta. Coi niềm vui của người ta là của mình. Nhận nỗi buồn của người ta là của mình.
Cứ thế thích, lặng lẽ thích, để rồi một ngày chợt nhận ra bản thân đã trưởng thành và mạnh mẽ bao nhiêu khi biết cách hết lòng vì một người....
Cậu hỏi người đó đã làm gì khiến mình thích nhiều như thế. Mình trả lời người đó không làm gì mình vẫn thích, chỉ cần xuất hiện là đủ rồi.
Hành trình của mình đã sắp chạm đến điểm kết thúc, mình nhận được điều đó ngày một rõ ràng. Nhưng không sao cả, mình đã tự nhủ dù chỉ còn lại nữa hơi thở mình vẫn sẽ nổ lực bước về phía trước. Vì gia đình. Vì cậu.
Mình nhớ lại khoảng thời gian trước, nhớ lại nụ cười đượm buồn của cậu, dáng đi trơ trọi lờ mờ trong sương, những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo mình ngày hôm ấy... Vui lắm, khi mình thành công đánh mất một phần nhỏ nỗi buồn trong cậu, trong thế giới có quá nhiều nỗi buồn cậu cậu.
Thật ra khi thổ lộ khát khao được bày đi thật xa, mình đã chờ một người nắm tay mình giữ mình ở lại.... Vui lắm khi biết được sự tồn tại của mình đã ghi dấu vào trong lòng cậu theo một cách nào đó rất đặc biệt.
Tác giả: Kim Kim
Văn bản khác:
Là những câu chuyện có thể hoặc không thể liên quan đến nhau, chỉ đơn thuần là như vậy.
Ngày viết: 2/12/2020
Cảm ơn vì đã đọc