Hắn chỉ là một tên thiếu gia ngốc còn y lại là một thái tử . Vốn dĩ quen nhau từ nhỏ,là y hứa sẽ cưới hắn yêu thương hắn nhưng....Y QUÊN RỒI.Người y cưới không phải hắn mà là tỷ tỷ hắn-Đệ nhất mĩ nữ của Kinh Thành. Trong 1 lần vào thăm tỷ tỷ hắn nói là vậy nhưng thật ra là muốn gặp y. Nhưng ông trời trêu đùa con người. Hắn lỡ tay làm tỷ tỷ hắn bị thương khiến y nổi giận. Y ban cho hắn 1 đĩa bánh độc, hắn vui lắm lấy đĩa bánh ăn ngấu ngiến “Ta vui lắm,miễn là đồ ngươi cho ta ta đều thích dù cho bánh có độc ta cx ăn” câu nói đó của hắn khiến y king ngạc cùng cảm giác lo sợ bắt đầu nổi lên “làm sao ngươi biết” tay chân y cứng đờ ko nhú nhích nổi y như 1 tảng đá. Hắn vẫn cầm cái bánh ăn ngấu ngiến rồi nở 1 nụ cười tươi rói”ta ko ngốc ta biết mình phạm phải tội j.kể cả ngươi ko đến thì cx có người trong hoàng cung đến giết ta” nói đến đây hắn dừng ăn bánh lại hô hấp hình như đã khó khăn hơn nhưng từ trên gương mặt gắn có thể thấy sự mãn nguyện” huống hồ đây lại còn là bánh ngươi tặng nên ta vui lắm ta sẽ ăn hế...khụ khụ” Máu hắn h là đang ho ra máu. H y mới định thần lại chạy đến đỡ cơ thể đang dần ngã xuống của hắn mắng” NGƯƠI MAU NHỔ RA CHO TA NÔN HẾT RA” hắn dữ tay y lại lắc đầu “ko kịp nữa đâu. Đc nhìn thấy ngươi lần cuối thế này còn đc ngươi ôm trong vòng tay ấm áp lo lắng cho ta như thế ta vui lắm hehe khụ ..khụ..” y cảm thấy hối hận” Ngươi biết tại sao còn ăn” “lúc trước ko phải ngươi bảo sẽ lấy ta nhưng người lên kiệu hoa của ngươi ko phải ta,người ngươi yêu cx ko phải ta,là ta làm người ngươi yêu bị thương..khụ...khụ....khụ” máu dính đầy trên khoé miệng y,bàn tay lam luốc múa của hắn giơ lên sờ gương mặt anh tuấn của y nở 1 nụ cười xinh dẹp mãn nguyện” và cx vì ta yêu ngươi ” nói xóng bàn tay vuốt tren má y rơi thõng xuống cặp mắt mệt mỏi nhắm lại đôi môi đỏ hồng nở nụ cười hành phúc nhìn cứ nghĩ là hắn đang ngủ nhưng.Y đưa tay lên mũi hắn hoảng sợ hắn ko thở nữa y vội bế hắn dậy vừa chạy vừa la” thái y may truyền thái y”