"Trường ơi, tớ...tớ có em bé ba tháng rồi"
"Gì cơ? Phương nói gì đấy hả?"
Trường hốt hoảng nhìn cô ngồi bên cạnh khóc lóc, cậu cũng hoảng không kém
Chỉ sau vài tháng hè, cậu như bị sét đánh điếng tai, nghe chính miệng cô nói cô có em bé.
Thấy Phương cứ oa oa khóc mãi, cậu cũng lấy lại bình tĩnh, hỏi han tình hình cụ thể.
"Nói nghe tớ xem nào, đứa bé này là của thằng nào? Ba mẹ câu đã biết chưa? Giờ tên đó đang ở đâu, nó chịu trách nhiệm chứ?"
Phương ngơ ngác nhìn Trường, chẳng hiểu cậu nói mô tê gì.
"Cậu ăn nói bậy bạ gì đấy! Cái gì mà đứa bé gì chứ, lại còn thằng nào là thằng nào?'
Trường nghe thế cũng có chút đần độn, rõ ràng lúc nãy cậu nghe thấy cô bảo có em bé ba tháng còn gì?
Chẳng lẽ tai cậu bị ù sao?
"Vậy em bé ba tháng...?"
"Nghĩ vớ vẩn, ý tớ nói là cái này này"
Cô nói xong liền đưa tay, nhéo bụng một cái, ngay lập tức một tầng mỡ bụng nằm gọn lỏn trong tay.
"Bé mỡ của tớ đây, nghỉ hè ba tháng mà tớ đã tăng lên tận mấy cân, đã thế lại lồi ra cục mỡ này đây"
Nói xong, Phương lại bắt đầu khóc lóc om xòm, nước mắt đầy mặt, khiến mascara lem ra, nhem nhuốc vô cùng.
Trường cũng có chút không lường trước được cô lại nói thế, anh có chút si ngốc, sau đó trong lòng thầm vui sướng.
Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng khó ở, răn dạy cô một phen.
"Có thế mà cũng làm ầm lên cho được, mỡ thì mỡ, béo lên mới đẹp được"
"Muốn cắt phanh đi cho xong, tớ vừa mang cái váy, ai ngờ nó rách tan nát rồi. Béo thế này ai mà dám lấy"
Phương buồn bực nắn nắn cục mỡ nơi bụng, tỏ vẻ buồn phiền không ngớt.
Bây giờ ai mà muốn lấy cô, cô gả ngay bây giờ.
Cậu nghe thế, hùng hổ vỗ ngực đáp.
"Tớ lấy, để bé mỡ và cậu tớ nuôi!"
...