Người yêu của tôi là cảnh sát.
Tôi và anh ấy yêu nhau đã 3 năm, sống chung với nhau 1 năm tại một căn hộ mua chung.
Tôi làm việc trong một ngân hàng của nhà nước. Tình cảnh chúng tôi quen nhau cũng không mấy là vui vẻ gì. Anh ấy đã cứu tôi một mạng trong lần tôi bị bắt làm con tin khi cướp đột nhập vào ngân hàng.
Anh ấy lúc đó vừa trẻ lại vừa có tài, còn là một cảnh sát tốt, rất dịu dàng nữa.
Lúc đó tôi bị bọn cướp doạ cho đơ hết cả người nên khi về đồn lấy lời khai tôi vẫn còn rất hoảng, không nói được lời nào.
Thấy tôi mãi không trả lời, đồng đội bên cạnh anh ấy hết kiên nhẫn nạt tôi một câu khiến tôi giật bắn mình. Lúc đó tôi luống cuống đến suýt khóc nhưng anh ấy đã nhẹ giọng nói với tôi rằng " Cô cứ bình tĩnh, thả lỏng nào " rồi đứng dậy lấy cho tôi một cốc nước ấm.
Thật sự giọng nói đó rất êm tai khiến tôi chưa uống ngụm nước nào cũng thấy ấm trong lòng. Ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đầy dịu dàng nên tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Sau khi tôi khai báo xong, vì nhà ở khá xa đồn cảnh sát mà tôi lại để quên túi ở tủ cá nhân trong ngân hàng nên khá là băn khoăn.
Anh ấy thấy tôi do dự liền nói "Để tôi đưa cô về" .
Lúc đó tôi đã khéo léo từ chối vì anh ấy bận nhiều việc như vậy mà tôi lại làm phiền thì không hay. Nhưng kết qủa tôi vẫn bị anh ấy thuyết phục vì tôi không dám cãi lại cảnh sát.
Có điều sau này tôi mới biết anh ấy đề nghị giúp đưa tôi về nhà là có lý do cả. Sau khi quen nhau tầm nửa năm thì anh ấy thú nhận rằng "Làm gì có cảnh sát nào đang làm nhiệm vụ mà bỏ ra ngoài được, như vậy là thiếu trách nhiệm. Nhưng vì vợ tương lai nên anh đành làm việc thiếu trách nhiệm đấy thôi, hơn nữa anh nghĩ em đang sợ như vậy lỡ ngủ thiếp trên xe có khi còn sà vào lòng anh cũng nên. Em xem nên thưởng anh cái gì cho sự thông minh đó đây"
Mặt dày vô liêm sỉ.
Công việc của chúng tôi đều rất bận. Đặc biệt là anh ấy, có lần làm nhiệm vụ đến mấy ngày không về nhà.
Tôi rất lo lắng, nhưng vì đó là công việc anh ấy thích, đó cũng là vì dân vì nước nên tôi ủng hộ anh ấy.
Lúc anh ấy về nhà, ngoài lúc anh ấy ngủ bù chúng tôi vẫn cùng nhau xem phim, ngắm cảnh và mua sắm.
Ở bên cạnh anh ấy tôi thấy an tâm và hạnh phúc. Tôi tự nghĩ nếu không có người đàn ông này thì cuộc đời tôi thật sự rất nhàm chán.
Dạo gần đây anh ấy có một nhiệm vụ rất quan trọng, hiếm khi tôi thấy anh ấy về nhà.
Nghe nói là bắt bọn đường dây buôn bán ma tuý lớn, rất nguy hiểm.
Tôi có vài lần gọi điện hỏi thăm và lần nào anh ấy cũng an ủi tôi bảo tôi yên tâm đừng lo lắng cho anh ấy.
Sáng nay anh ấy có gọi điện thoại cho tôi nói là đội của anh ấy đã phá được vụ án hôm nay sẽ đi bắt thủ phạm về quy tội. Trước khi tắt máy anh ấy còn mập mờ nói với tôi "Trở về sẽ cho em một bất ngờ lớn. Mấy ngày tiếp theo anh cũng sẽ nghỉ phép ở nhà với em "
Nhưng thật ra bất ngờ đó đã bị tôi phát hiện từ hôm qua. Tôi vô tình nhìn thấy một chiếc hộp bên trong chứa hai chiếc nhẫn có khắc tên tôi và anh ấy cất trong góc của tủ quần áo.
Nhưng tôi vẫn tỏ ra tò mò để anh ấy vui vẻ.
Ngay khi bắt được tội phạm anh ấy liền gọi điện cho tôi nói là giải phạm nhân về sẽ nhanh chóng về nhà, kêu tôi đợi. Còn nói với giọng chẳng giống gì một cảnh sát "Cưng đợi đi, chồng tương lai sẽ sớm về cho em bất ngờ lớn. Chuẩn bị thể hiện tình yêu của cưng với anh đi"
Tôi đã ở nhà vô cùng vui vẻ mà đợi anh ấy. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thầy chờ đợi hạnh phúc tới vậy.
Tôi chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn chờ anh ấy trở về cầu hôn tôi.
Nhưng đột nhiên điện thoại tôi lại reo, là số của anh ấy.
Tôi vội vàng nghe máy nhưng lại không phải giọng của anh ấy. Từ điện thoại một giọng nói cất lên vội vàng "Báo cáo chị dâu, đội trưởng của chúng ta đã...đã hi sinh anh dũng để ngăn tội phạm trốn thoát trên đường trở về..."
Đồng chí đó còn nói gì đó nữa với tôi nhưng tôi nghe không ra.
Tôi không tin vào tai mình, tự nhủ rằng chuyện đó không thể xảy ra. Anh ấy mới nói sắp về rồi, kêu tôi đợi mà.
Tôi không biết mình phải đối diện như thế nào. Tôi mong đây chỉ là một ác mộng thôi, tỉnh lại sẽ không sao.
Sự thật này tôi không chấp nhận được.
Cuộc đời không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Một phút trước bạn có thể cười nhưng chỉ một phút sau nước mắt đã có thể lăn trên má bạn. Và giờ tôi đã mất anh ấy thật rồi, bất ngờ kia cũng không bao giờ xảy ra nữa.