-Ngôi sao trên trời kia sao chỉ có một mình?
Tôi hỏi mẹ :
- Mẹ ơi sao chỉ có một ngôi sao ?
Mẹ tôi đùa bảo bởi vì nó không có ai chơi nên mới một mình có đúng không nè ?
Tôi tò mò rồi nghĩ vởn vơ " nếu mình chỉ có một mình như vậy mình sẽ ra sao ta ?" câu nói này đã thành sự thật .
Năm nay tôi học lớp 9 Trường Trung học Cơ sở Xuân Dương . Tôi luôn gọi ngôi trường đó là" môi trường kinh tởm", mẹ tôi giờ không như ngày trước thường hay chửi bới và cáu gắt rồi đánh đập tôi . Người cha thì rượu bia về rồi đánh đập mẹ và tôi luôn là đứa để cho mẹ xả stress , xả những cú đấm đến tôi phải đi bệnh viện . Người mẹ xấu xa đó tìm cách để không ai biết mẹ đã đánh tôi thậm tệ đến cỡ nào . Đánh tôi xong bà dìm tôi vào chậu nước đá khiến tôi sặc sụa không thể thở nổi .
À lại đến trường ,bọn bạn thân nhất của tôi cũng chở thành trong số những con người mà tôi muốn chính tay giết chết họ ." Một là họ chết hai là tôi chết ", cuộc sống cứ thế trôi còn tôi như kẻ vô Danh, không ai biết, không ai cần, không ai thương, không ai nhớ và tôi chính là kẻ thừa thãi trong cái xã hội này . Tôi đáng chết quá, tôi không được sống nữa nếu cả thế giới quay lưng về phía tôi thì tôi sẽ chết , sẽ được yên ổn không có lưu luyến gì với nó nữa chết đi đó chính là " cách thoát khỏi đau khổ "
Đừng cố gắng nữa. .......
Đừng sống nữa .....
Đừng ngu ngốc nữa.....
Đừng nói dối bản thân nữa......
Đừng nghĩ rằng có người thương mình nữa .....
Cũng đừng mong được yên ổn khi chết......