Tôi lấy tư cách gì khi quan tâm em. Tôi chỉ biết nói uống thuốc xong nghỉ ngơi. Em hay ốm,em bị làm sao. Thì tôi cũng không giúp gì được. Tôi chả biết khi tôi yêu thế nào nhưng nếu là vậy tôi sẽ chạy đến ngay. Và giờ đây tôi chỉ biết lặng im 1 chỗ trong căn phòng tối. Vì tình yêu chỉ là 1 loại vị giác mà người ta không thể thấy, không thể nghe, không thể nói.
Trong sâu thẳm trái tim tôi nhìu lúc máu không thể lưu thông, rối bời. Tôi không biết tại sao lại đập sai hết nhịp như vậy. Tôi chả biết nên lo lắng hay không quan tâm. Câu trả lời tôi là gì trong em chỉ là bạn, và tôi vẫn sẽ giữ vai trò đó.
Nhưng trong tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ em, chỉ mong một ngày nào đó em có thể quên tôi. Hay tại tôi đặc biệt nên em vẫn theo dõi tôi, em có thể ra lệnh cho tôi biến mất mà như thế không phải mệt mỏi vì tôi nữa. 😢
Tôi đã mắc 1 căn bệnh là nhớ rồi, tôi đã bảo em rồi em hãy block tôi 1 lần nữa đi tại sao lại còn quay lại. Để rồi bây giờ tôi phải gồng lên để làm bạn. Tôi chả biết tôi trụ được bao lâu. Khi tình yêu ngày một lớn,tôi sợ sau những nát vụn ấy tôi không vượt qua được. Tôi nghĩ có một ngày tôi sẽ biến mất mãi mãi vì em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình. Cho dù tan nát đến mức nào tôi cũng không để em thấy được điều đó. 😢
Một ngày không nắng như một ngày mệt mỏi đối với tôi. Tôi không thể yêu em được nữa.