Công chúa khoác lên mình bộ vây kiêu sa cùng vẻ ngoài lộng lẫy. Nàng sống trong toà lâu đài hào nhoáng, dưới chân nàng là hàng trăm tên nô lệ hèn mọn. Thế nhưng, khác với vẻ ngoài cao quý, tâm hồn nàng mục rỗng và trí óc thì ngu dốt lạ kỳ.
Ôi, hỡi nàng công chúa đáng thương của tôi, nàng thật hèn mọn và rẻ tiền làm sao! Chiếc vương miện bằng vàng ròng thực chất được làm bằng bùn nhão ven đường và bộ vây kiêu sa bằng nhung lụa được đắp lên bởi đống rơm rách rưới. Nàng ích kỷ, yếu đuối và nhu nhược. Nàng núp dưới cái bóng của những quân tốt thí nghèo nàn và hạ đẳng. Nàng mải chạy theo những ánh hào quang để rồi lún sâu vào vũng lầy tăm tối. Nàng ngu muội, mù quáng, nàng bỏ quên những cận thần trung thành mà đuổi theo cái bóng mờ nhạt của địa vị và tiền tài. Hằng đêm nàng lải nhải như kẻ điên lên cơn thèm thuốc. Nàng gào rú, đập phá, bộ móng tay dài cào trên vách tường đến tứa máu. Và rồi, nàng chui rúc vào xó tối, trò chuyện với những con chuột hôi hám dơ bẩn, trong cái gọi là “ thế giới riêng của nàng “.
Những ngày tháng oanh liệt đã kết thúc. Công chúa của tôi ơi, nàng nên tập làm quen dần với mùi hôi thối bẩn tưởi của rác rưởi và sự dốt nát yêu hèn của những tên hạ cấp mà nàng đang cố tiếp cận.
Ôi, đáng tiếc làm sao! Giờ đây, xung quanh nàng chỉ còn ảo ảnh lay lắt của cơn mộng mị. Chỉ còn sự chán chường đến vô vọng trong tâm chí nàng. Tỉnh dậy đi, quý cô tội nghiệp. Sân khấu đã tắt đèn rồi kia mà.