“Mau qua đường thôi anh Trạch Minh”
“!?!”
Một tiếng động lạ vang lên “Rầm”
“Anh Trạch Minh, Anh Trạch Minh,..... AHHHHHH!” Tiếng hét bi ai dành cho người cậu yêu
Đúng vậy, ngày hôm đó tôi và anh cùng nhau chơi đùa, sau khi tôi nhận được lời mời của anh nhưng thật không thể tin được
“Tại sao tại sao? Đáng lẽ người bị tai nạn đó phải là tôi mới đúng? Có phải anh ngốc tồi không? Tại sao anh làm như vậy? Để em lại một mình như vậy?”
Ngày hôm sau, tôi đã cùng gia đình anh đi tổ chức lễ tang cho anh. Ngày hôm đó, tôi như không còn chút sức lực nào vậy, thật giống như một cái xác không hồn. Tôi không hiểu vì sao nhưng bác trai đã túm áo tôi lên có thể vì quá đau lòng cho người con của mình hâh. Cũng đúng người con duy nhất của mình mất đi rồi sao có thể nén lại được chứ? Nhưng tôi với anh chỉ mới là người yêu tại sao tôi lại không thể nén nước mắt lại được vậy?
Cái cảm giác khó chịu này là sao chứ? Thật giống chết đi sống lại vậy. Mong anh có thể nào tha thứ cho những giọt nước mắt này không, em đã hứa với anh là không khóc nữa rồi nhưng em vẫn không kìm lòng được.
Những ngày hôm sau, cậu không ăn uống gì cả chỉ nhìn vào bước tranh mà anh đã vẽ tặng cậu vào đêm sinh nhật của cậu thôi. Đôi mắt cậu sưng bọng lên, đỏ hoe. Tai nghe những bài hát mà anh thích nhất. Cậu bây giờ thật giống một cái xác di động mà thôi. Cho dù bố mẹ có khuyên nhủ thế nào cậu vẫn không mở cửa cho họ.
Đến một ngày, mẹ anh sang và cầm theo 3 cuốn nhật kí và một vài thứ anh muốn tặng cho cậu từ lâu và nói hãy đưa những thứ cho cậu.
Hoá ra anh đã sớm mắc phải căn bệnh quái gở ung thư. Để cậu không lo lắng nên anh đã luôn giấu chuyện này. Anh biết mình cũng chẳng còn bao lâu nên đã để lại một vài thứ cho cậu. Biết cậu không chấp nhận được nên mới làm những thứ này. Bố mẹ cậu cũng không vào phòng được nên đã để bên ngoài rồi gõ cửa
Cậu thấy vậy thì mang vào phòng, gỡ từng thứ ra một rồi xem. Cậu thấy từng thứ một thì khóc không ra nước mắt. Tâm trạng cậu có chút vui hơn. Từng thứ một thật hoài niệm với cậu
Cuốn nhật kí đầu tiên nói về năm cấp2 của anh. Thật không từ khi gặp cậu anh đã có chút rung động nhưng lại không dám. Cứ như thế từng ngày ngắm nhìn cậu, ghi lại từng việc cậu làm. Sở thích, thói quen của cậu. Từng dòng chữ như từng mũi dao đâm vào tim cậu vậy. Anh là hotboy ở trường nên cũng nhiều người theo nên anh cũng thể lại gần làm quen cậu vì nếu làm vậy sẽ làm bao nhiêu tin đồn. Như vậy khiến anh rất xấu hổ
Cuốn thứ hai làm cho cậu cảm thấy thực sự cảm thấy anh ấy thực sự rất yêu mik. Anh đã lên cấp 3 nên cũng không còn tính khí trẻ con. Một lần đi qua gặp cậu thì liền đến bắt truyện còn kết bạn với cậu. Đêm đó anh rất vui còn thức luôn đến sáng, vì anh đã hẹn cậu vào sáng hôm sau nên anh đã đến chỗ hẹn từ rất sớm. Lúc cậu đến thì thấy anh đang đọc sách, cậu phì cười còn anh thì không hiểu. Cậu mới nói anh đã cầm ngược sách rồi có vẻ anh rất hối rối còn cậu rất tự nhiên. Anh lúc đó quê nên mặt anh đỏ bừng lên. Những hôm sau đó anh luôn xuất hiện trước mặt cậu lúc cậu cần như mua nước, mang khăn đến,.... những ngày đó trong nhật kí luôn là những ngày hạnh phúc nhất. Anh thật ngốc, cậu vẫn luôn theo dõi anh. Những bức thư tỏ tình trong tủ đồ của anh đều bị cậu vứt đi. Cậu còn thi thoảng mua quà tặng anh nhưng lại luôn dấu tên. Đúng là hai người này có vẻ quá ngại ngùng
Cuốn thứ 3 làm cậu thực sự không muốn dọc nữa. Nhưng vì quá đau khổ, cậu vẫn mở ra. Anh phát hiện ra mình bị ung thư, anh rất buồn liệu người mình yêu có lo lắng cho mình? Liệu cậu có thích mình không? Những câu hỏi những lòi nói làm trái tim cậu như nhói lại. Cậu nhìn từng thứ một mà anh làm cho cậu cậu thực sự chỉ muốn quay lại tỏ tình anh sớm hơn.
“Em quá ngốc phải không? Tại sao em lại không tỏ tình anh sớm hơn? Tại sao người bị tai nạn không phải em ? Anh ở trên đó có vui không?”
Từng lời nói cậu đều khắc ghi trong tim. Cậu đã chán ghét bản thân. Nhưng rồi một ngày cậu mơ thấy anh nói với cậu những lời nói vui vẻ rồi lại méo mó thành những lời nói trách móc. Cậu gặp cơn ác mộng như vậy thực sự đau khổ.
_END_