Màn hình điện thoại dần dần tắt...
LNĐ: Hoàng Uyên....
Cậu đâu rồi...
" Tỉnh dậy "
-"Hừm.. Cậu ấy làm gì thích mình "
"ngước mặt sang phía cửa sổ "
Một người có dáng vẻ lạ lẫm đang đứng bên cửa sổ châm điếu thuốc tàn...
-"Hoàng Uyên .. cậu... cậu "
-"Chắc chỉ là mơ cậu ấy là giám đốc công ty lớn làm gì có thể đến đây chứ!!! "
-Cậu không muốn tôi ở đây sao ...?"
NHL:Cậu đã quen thuộc với cái gọi là quên đi sự xuất hiện của tôi ak...
NHL: Thật đáng tiếc.. Cậu không thể thoát được khỏi tôi đâu !!
"Vứt tàn thuốc sang một bên...
leo lại gần chỗ Lý Nam Đế... "
NHL: Cậu có biết mình đang trong tình thế gì không ??
"ngó xung quanh mình "
LNĐ: Cậu làm gì tôi vậy..
LNĐ: Mau thả tôi ra đi...
LNĐ: Câu không nghe tôi nói gì ak.
NHL: Cậu không cần quan tâm đâu " từ từ leo dần đến người Lý Nam Đế "
NHL:Cậu không thể từ chối tôi nữa đâu..
NHL:Cậu không thấy cơ thế người mình đang rất không ổn sao...
LNĐ: Ngô Hoàng Long cậu.. cậu không được qua đây tôi cảnh cáo cậu đấy!!
"giãy giụa "
NHL :Cậu làm vậy chỉ tốn sức thôi!!!
LNĐ: cậu không được qua đây...
Đã quá muộn hắn đã đến gần chỗ cậu hắn gỡ đoạn dây đang trói chân cậu ra ...
Hắn lại gần mặt cậu, hắn đưa tay nắm lấy gò má cậu. Áp sát mặt cậu vào hắn và hôn cậu ...
Cậu giãy giụa nhưng không thể thoát được khỏi tình thế này....
Hắn dừng lại và có 1 sợi chỉ bạc gắn kết cậu và hắn..
Hai bên thở hổn hển..
NHL: Cậu thấy thế nào?
Có giúp được cậu cái gì không?