Thích cậu từ lần đầu gặp mặt, từ đó quyến luyến mãi không rời.
Cậy còn nhớ không, người bạn yêu quý của tôi. Cái ngày hôm đó, tôi vô tình gặp cậu trong khuôn viên của ngôi trường rộng lớn. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên của năm học mới, tôi vô tình va phải cậu......chắc cậu quên rồi
———————————-————
Sau chuyện đó, tôi vào lớp và phát hiện cậu chung lớp với tôi lại còn cùng bàn. Lúc đó tôi từng nghĩ:” Trời ơi! Có phải hồi nãy mình chưa xin lỗi nên giờ ông trời phạt mình không?” Tôi từng rất đắn đo và rất sợ cậu như thế.
————————————————-
Nhưng rồi sau khi tiếp xúc với cậu, tôi thấy cậu là người dịu dàng, là một mẫu người con trai lý tưởng của tôi. Ngoài ra, cậu học còn rất giỏi và cũng rất đẹp trai, đủ để khiến các bạn nữ trong lớp siêu lòng. Cậu biết không, lúc đó tôi từng ghen đó ha ha ha.
—————————————————
Rồi từng lời nói, từng hành động của cậu in đậm vào trong trái tim tôi. Và dần tôi cảm thấy.......thích cậu. Đúng vậy, tôi đã thích cậu rồi, cực thích.Một nụ cười của cậu tôi thấy đẹp hơn nắng mai. Tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu, muốn cho cậu biết mọi điều về tôi. Khi cậu thân với một ai khác, tôi ghen, kể cả người ấy có là con trai, tôi cũng ghen. Và rồi tôi cố gắng tiếp cận cậu, để được thân với cậu, rồi được cậu yêu như trong phim ngôn tình. Ôi! Suy nghĩ ngây thơ của một học sinh.
————————————————————-
Và rồi tôi cũng tiếp cận được cậu nhưng để thân với cậu thì là cả một chặng đường dài. Đầu tiên, tôi “ tấn công” cậu bằng kiến thức toán của mình, và có vẻ như cậu cũng thích toán, tôi càng hưng phấn. Tuy tôi biết vậy, nhưng để được cậu để vài mắt thì đâu có dễ- tôi đành phải học trước bài. Rồi đến lớp, với tính ham học của cậu, cuối cũng cậu cũng hỏi bài tôi, tôi chỉ bài cho cậu, nhưng chỉ với danh nghĩa bạn bè.
——————————————————-
Cứ như vậy một thời gian, cuối cùng cậu cũng đứng về phe tôi rồi. Khi tôi bị nhắc nói chuyện, bình thường cậu sẽ chê cười tôi, nhưng giờ cậu đã đứng lên làm chủ cho tôi rồi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn không kết bạn được với cậu, trên bất cứ ứng dụng nào đi chăng nữa. Tôi chỉ được gặp và nói chuyện khi ở trên lớp với cậu, chỉ vậy thôi. Tôi vẫn không có được trái tim của cậu. Tôi thật vô dụng, đúng không?
_________________________________________
Có lẽ do cậu học giỏi, nên tôi ngồi cạnh cậu học cũng khá lên chăng? Hay do tôi thích cậu, nên tôi mới phải cố gắng để bằng cậu? Tôi cũng không rõ cái ham học này của tôi ở đâu ra, trước đây tôi đâu như vậy? Có lẽ là tôi đã thay đổi vì cậu, người con trai tôi yêu. Tôi chỉ biết, cậu đã giúp đỡ tôi và tôi cũng giúp đỡ cậu, chỉ đơn thuần là vậy.
_______________________________________________
Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Năm đó là năm cuối chúng ta cùng học, cậu nhớ chứ? Phải, là năm cuối. Hôm đó là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, nhưng tôi vãn không đủ đũng cảm để thổ lộ với cậu điều đó. Đứng trước mặt cậu, toi chỉ dám nói” tạm biệt”. Ngoài ra, tôi không biết nói gì hơn, chỉ trách tôi quá nhút nhát để nói ra. Tôi đã để cậu đi và tôi đã giữ được cậu ở lại bên tôi, tôi thật tệ, nhỉ?
Và rồi kì nghỉ hè cũng đến
——————————————————-
Kì nghĩ hè đến thật mau, tôi còn chưa kịp nhìn cậu đủ. Từ bây giờ tôi không được gặp cậu nữa ư? Từ bây giờ tôi không được nhìn ngắm cậu nữa ư? Từ bây giờ tôi không được bên cạnh cậu nữa ư? Tôi thật sự rất buồn. Ba tháng nghỉ hè, tôi hằng đêm mong nhớ cậu, tôi chìn trong nỗi nhớ. Nhớ ai? Cậu đấy, người tôi thương ạ. Cậu như một cơn gió, đến rồi lại đi, chỉ để lại cái cảm giác lạnh lẽo.
————————————————-
Cuối cùng kì nghỉ hè cũng kết thúc. Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi vẫn không gặp được cậu. Tôi lặng lẽ bước chân vào ngôi trường mới. Rồi tôi lại thấy bóng lưng ấy, bóng lưng rộng tưởng chừng có thể che trở cho tôi ấy lại xuất hiện. Và.....tôi lại va vào cậu ở giữa khuôn viên của ngôi trường mới.
———————————————————
Chẳng lẽ lịch sử lặp lại sao? Tôi lại có thêm cơ hội sao? Và tôi lại có thể bên cạnh cậu, tiếp cận cậu sao? Không, tôi đã lầm, cậu vẫn học cùng trường với tôi, nhưng khác lớp. Cậu giỏi hơn nên học lớp nâng cao, còn tôi, tôi chỉ học lớp thường lớp thường thôi. Cậu học ở tầng bốn, còn tôi học tầng hai. Khoảng cách rất xa, và tôi rất khó có thể gặp cậu. Mỗi lần gặp cậu cũng chỉ là vô tình lướt qua. Tôi....buồn lắm. Và tôi cũng rất khó để nói với cậu điều tôi hằng muốn nói, đó là ba chữ thật đơn giản:
Tôi thích cậu
————————-Hết———————-