Anh.
Em nói anh ngốc, không sai, anh rất ngốc. Kể từ khi gặp em, IQ của anh đều được thay bằng EQ để yêu em.
Em nói anh chỉ lo cho em mà không để ý bản thân, điều đó cũng đúng. Vì anh được mọi người lo cho nhiều rồi, còn em thì không được như vậy.
Em nói nhà em giàu nhưng gia đình em không hạnh phúc, bố mẹ em cãi nhau liên miên, họ không quan tâm em, không biết em nghĩ gì.
Vậy là anh đưa em đến nhà anh, giới thiệu với mọi người em là bạn gái anh, em nói với anh đây là lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu thương của người nhà.
Em nói gia đình anh tốt lắm, anh em hòa thuận, mọi người yêu thương nhau, đâu như gia đình em.
Em nói em chỉ muốn như vậy mãi, muốn được mọi người yêu thương, đối xử như con đẻ trong gia đình. Em nói em không muốn rời khỏi chốn ấm áp, đầy yêu thương, không muốn rời khỏi vòng tay của anh, của mọi người trong gia đình anh để trở về căn nhà lạnh lẽo, vô tình kia.
Nhưng ông trời không chiều lòng người, không muốn em ở lại mà muốn em rời khỏi anh, rời khỏi chốn ấm áp mà em luôn muốn ở lại.
Cầm tờ giấy xét nghiệm ung thư của em ở trên tay, anh như thấy bầu trời sụp đổ. Em không có biểu cảm gì, kể cả bi thương, buồn bã, oán giận ông trời... Em nói em không biết làm gì trong hoàn cảnh này.
Bệnh ngày càng nặng, em phải nhập viện, bố mẹ em không một lần vào thăm. Anh đã từng đến nhà em, nhưng chỉ nhận lại được là câu nói " Mặc xác nó. Chết đi càng tốt." của mẹ em. Anh lúc đó rất muốn đánh người, sao trên đời này lại có người mẹ như vậy?
Em nói em cảm thấy căm ghét bản thân mình của hiện tại: mỏng manh, yếu ớt, xấu xí... Nhưng anh lại thấy em lúc nào cũng xinh đẹp.
Bác sĩ nói với anh, em chỉ gắng thêm được hai, ba ngày nữa là cùng. Ông ấy nói, em là bệnh nhân kiên trì nhất từ trước đến nay trong tất cả những bệnh nhân của ông.
Hình như em đến giới hạn rồi, anh thấy lúc nào em cũng có vẻ muốn nhắm mắt, muốn rời xa anh. Nhưng anh không cho. Anh nói với em nếu em nhắm mắt lại sẽ không thấy được anh nữa.
Anh khóc, ai bảo đàn ông con trai không được khóc, chỉ là chưa chạm đến tận cùng nỗi đau trong lòng họ mà thôi.
Anh nắm tay em, nắm rất chặt, anh chỉ sợ nếu buông tay em sẽ đi mất, vĩnh viễn không trở về bên anh.
Em đã từng hứa khi chúng ta ngồi trên vòng quay mặt trời rằng chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng em quên mất lời hứa đó rồi, nếu không sao em lỡ nhẫn tâm bỏ anh đi thế này.
Anh nói rất nhiều, anh cầu xin em đừng bỏ anh đi, anh cầu xin em phải gắng gượng để chúng ta được bên nhau. Anh nói rất nhiều, nhưng lời nói của anh như đang ru em ngủ, cuối cùng em nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt xuống. Từ đó anh không được gặp em nữa.
Trong khi đi tìm những di vật của em trong nhà, anh tìm thấy quyển nhật ký của em trong ngăn tủ đầu giường. Sau khi đọc xong, anh nhận ra trong đó là tất cả những gì em muốn nói với anh, với mọi người trong những ngày qua.
Em viết rằng: nếu như em còn có thể sống thêm một ngày, em sẽ nói với anh " em yêu anh". Nhưng trên đời này không có hai chữ "nếu như" nên em chỉ có thể viết qua trang giấy để gửi đến anh.
Em viết: em biết khi không có em, anh vẫn sẽ sống tốt.
Em viết: Không cần phải nhớ đến em quá nhiều, hãy yêu một người con gái khác, gửi tình yêu này cho cô ấy, chỉ cần chừa ra một góc tim để cho em và thỉnh thoảng nhớ đến em là được rồi.
Em còn viết: Anh phải sống thật tốt, thật vui với người ấy như khi sống với em.
Em đâu biết khi em đi, đối với anh cả thế giới quan như biến mất, anh sao có thể yêu người người con gái nào khác như yêu em.
Em viết: em ở một nơi xa vẫn sẽ nhớ và luôn yêu anh. Nhưng sao em lại bỏ anh đi, muốn đẩy anh cho người khác?
Em viết: em mệt rồi, tạm biệt anh nhé!
Và chuyện tình mình kết thúc, âm dương cách biệt.