Tôi: *vừa mới dậy*
Bà: Dậy thay quần áo nhanh lên còn xuống ăn cơm
Tôi: vângg....(ẻo lả)
-Khi xuống nhà....-
Sao mà lâu la thế...Bà tôi nói...
Mới có đúng 5 phút mà..??? Tôi nói lại:v
Thôi ra ăn cơm đi còn đi học nữa..!!!
Tôi: Vângg...(Dài lời)
-Đến giờ đi học
Tôi và anh trai tôi đi học...
Đang trên đường đi đến trường thì...-
Tôi :....
Anh trai: Này nhá quên mất
Hôm qua soạn sách Mai lại quên mang sách Văn
Còn ko mang soạn bài nữa
Là sao hả..???
Tôi: Chắc hôm qua chưa xem kĩ...
"Sáng sớm ra đã nói này nói nọ rồi...mệt thật đấy..."
Anh trai: Mai mà lần sau mà không soạn sách đầy đủ thì chết với anh Hiếu...!
Tôi:Vângggg(kéo dài)
Đến trường
Tôi ngồi một mình chẳng có ai bắt chuyện...
Buồn quá đến chỗ Hà nói chuyện...
Tôi: Hế lố Hà(nhìn thấy nó mà tự nhiên zui ghê 😂)
Hà:Ừ chào mày:)))!(cười chào lại)
Tôi: Hôm qua t buồn quá mày ạ...bla bla kể chuyện..
Bla bla bla....
Thế là hai bọn tôi nói chuyện bình thường với nhau...
Cho đến khi....
Ê...! Thùy Linh ngồi xuống nói lớn
Tôi:ừ...
Hai bọn tôi vẫn nói cười với nhau...
Tôi có vẻ vui quá bỗng dưng lại chuyển dang nói dẹo....
Này nhá đừng có mà giả bộ đáng yêu như thế...!!! Thùy Linh bỗng nhiên quát
Tôi: Ơ tao có làm gì đâu..???
Thùy Linh: Mày bớt nói dẹo lại vừa thôi..?!
Tôi: Tui lỡ nói...(đang nói thì lại bị Hà chẹn họng)
Hà: Ừ con Thùy Linh nói đúng đấy...!
Tôi:Ờ...Ừm nhưng đâu cần thiết mày phải nói như vậy hả Linh...??!
Tôi: Nếu mày không thích thì đi sang chỗ khác...?!
Linh bỗng quát lớn:
Thùy linh: Này nhá..! Đây là chỗ của tao!!! Việc gì phải ngồi ở chỗ khác.Nếu mày không thích tao thì CÚT...!!! Tao không quan tâm..!!! Ok...!???👌
Tôi sốc nặng, Hà bất ngờ há hốc mồm nhìn về phía tôi...
Nước mắt tôi lại rơi lúc nào không hay...
Tôi: vậy à...thế tao ngồi sang chỗ khác là mày vừa lòng chứ gì(cười mỉm)
Nói xong,tôi liền về bàn mình ngồi,lau lại nước mắt,xong ngồi một chỗ xem chỗ con Hà đang nói chuyện cùng nhóm nó....trông họ vui vẻ làm sao....
Còn tôi lại cô đơn không ai bắt chuyện ngồi chẳng biết làm gì...
Rồi thỉnh thoảng lại lau lại nước mắt....
Và....
Đồi khi tôi lại hỏi rằng:....
Tại mọi người lại xa lánh tôi như vậy..???
Tại sao mọi người trong lớp, ở nhà đều không quan tâm đến cảm xúc của tôi
Và câu hỏi lớn nhất bây giờ tôi không biết
Đó là...??
Tại sao tôi lại khóc??
Khóc vì đau???
Khóc vì bất lực??
Khóc vì không ai quan tâm??
Khóc vì mọi người coi mình như không khí???
Khóc vì ngoại hình tôi xấu
Khóc vì nỗi buồn cứ dần nặng trĩu trên đầu tôi...?????
Tại sao nước mắt lại cứ rơi...???
Hay là do tôi ngu quá
Tôi ngốc quá...???
Nên không có câu trả lời...?????
Ai cũng bắt tôi phải làm những việc mà mình không mong muốn. Ai cũng ép tôi làm những việc mà bản thân tôi không thích....
Tôi muốn tự do...muốn được mọi người quan tâm,muốn được mọi người thấu hiểu....muốn được mọi người chơi cùng và nói chuyện với tôi...tôi muốn lắm,khao khát lắm, nhưng tại sao cuộc đời lại không cho tôi những cái đó...???
ĐÚNG!
Tôi khó tính
Tôi hay khóc nhè
Tôi hay cười ko lý do
Tôi hay nổi cá với người khác
Tôi ngu
Tôi dốt
Tôi chẳng có gì hoàn hảo cả....
Nhưng...Tôi chỉ muốn có một người luôn làm cho mình vui..., muốn có một người luôn vui vẻ thấu hiểu về mình..., muốn có một người tốt để tôi sẵn sàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn...
Chỉ vậy thôi...
Mà cũng không được sao....?
Xem rồi nhớ ủng hộ mình nhó...<3 Thank you🍬