" Lớp trưởng, lớp trưởng, lớp trưởng!!! "
" Ừ? "
" Tôi thích cậu."
Vũ Minh đang chép những con số từ máy tính ra, chợt ngừng lại rồi ngẩng mặt lên nhìn cô bạn suốt ngày ba hoa nói nhăng nói cuội với mình...
" Thật đó. " - Tiểu Yến cúi đầu ngượng ngùng khẳng định - " Lớp trưởng, Tôi thích cậu, rất rất rất thích cậu "
"..."
...
" Lớp trưởng, sao cậu đẹp trai quá vậy? Ngồi cùng bàn với cậu, tôi không tập trung nổi "
" ... "
" Này, lời tỏ tình hôm trước của tôi với cậu, cậu còn nhớ không đấy hả?"
"..."
Triệu Tiểu Yến tự nói một hồi, dường như không thể kiên trì thêm được nữa bèn huých nhẹ khuỷu tay vào eo Vũ Minh:
" Này, cậu nói gì đi chứ? "
" Cậu lo mà học đi, bài tập cậu còn chưa nộp đủ cho tôi đấy nhé. " - Anh úp thẳng quyển sách vào mặt cô rồi bỏ đi, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
"..."
...
Tháng mười, những cơn gió đã bắt đầu se lạnh. Nắng đã bớt vàng và bầu trời xanh như màu ngọc bích. Nơi cô đứng, lá rụng trải đầy mặt đất... Nhìn về phía xa, cô thấy Vũ Minh đang cõng một cô gái trên lưng. Tiểu Yến phải căng mắt ra mới nhìn thấy, thì ra cô bạn đó là Nhã Nhi - học sinh vừa mới chuyển đến lớp cô đã được cô giáo ưu tiên đề bạt chức lớp phó học tập...
Nhã Nhi cũng nhìn về phía cô, ánh mắt hai người giao nhau, cô ta cười khẩy một cái.
Tiểu Yến làm như không có chuyện gì xảy ra, chạy về phía họ nhưng giọng nói đã bắt đầu run run...
" Lớp trưởng à, cậu... Sao cậu lại cõng cậu ấy vậy? "
" À... " - Vũ Minh cúi người xuống, Nhã Nhi hiểu ý bật người ra khỏi lưng cậu. Cậu ngập ngừng : " Chân cậu ấy bị thương... "
À, ra là bị thương. Lòng cô dấy lên nỗi chua xót. Vài giây sau, lại thấy Nhã Nhi kéo kéo cánh tay cậu:
" Vũ Minh. tớ... lạnh."
Sống mũi cô đã bắt đầu cay cay, cô định bỏ đi thì bị tiếng nói của Nhã Nhi giữ lại:
" Này, Triệu Tiểu Yến, cậu phải xin lỗi tôi nữa nhé. Vì con Pug của cậu mà tôi bị đau chân đây này..."
" Pug cắn cậu?"
" Ừ " - Nhã nhi khoanh tay trước ngực - " Nên là cậu xin lỗi tôi đi. "
Hừ.... " Bị chó cắn, cũng đáng đời lắm!!" - Tiểu Yến thản nhiên buông một câu, xoay người bỏ đi.
Vũ Minh nghe cô nói xong câu này, không nhịn nổi mà đưa tay che miệng cười.
" Vũ Minh ~~~~ " - Cái tên bị cô ta kéo dài nghe thật tởm lợm, cô ta lại lay lay cánh tay của cậu " Cậu xem thái độ của cậu ấy kìa."
" Ừ "
" Nhưng mà, lần sau nữa mà tớ bị Pug cắn, cậu ... có còn cõng tớ nữa không?"
" Không "
" Tại sao? " - Cô ta nhìn cậu một cách khó hiểu.
Cậu từ tốn nói: " Tiểu Yến thương Pug vậy, tôi không dám làm cậu ấy giận đâu. Với cả ở gần cậu lâu, tôi sợ cậu lây xui xẻo cho tôi lắm. Thôi, nếu cậu bị Pug cắn nữa thì nói với tôi, tôi sẽ mua giúp cậu một ít bông gạc vậy. " - Vũ Minh cười híp mắt - " Tôi đi trước nhé! "
"..."