- Cô cần bao nhiêu tiền mới chấp nhận hiến tim?
- Tôi nói rồi, tôi không bao giờ bán.
- Tôi cũng nói rõ với cô, nếu cô không bán, Lăng thị đừng hòng yên ổn.
Lăng Yến cúi thấp đầu, che dấu sự run rẩy trong lớp áo bệnh nhân mỏng tang. Đầu ngón tay khẽ cuộn tròn trong chăn ấm, rõ ràng đang là tháng 3, mà người cô lại lạnh đến phát sợ.
Thoại Khâm đứng cạnh giường bệnh, đút tay vào túi áo, im lặng chờ đáp án của cô. Hắn biết, cô chắc chắn sẽ đồng ý. Dỳ không đồng ý, cũng sẽ bị đám người nhà không ra gì kia dồn ép đến đường cùng. Dù thế nào, kết quả cuối cùng chỉ có vậy thôi.
- Tôi đồng ý.
Lăng Yến yếu ớt nói ra câu này, nói xong, cô gục đầu xuống gội tựa mềm mại, lấy chăn trùm kín mình. Một câu này, như rút cạn toàn bộ sức lực của cô, ép khoang ngực chặt đến khó chịu, luồng khí ở mũi như không được lưu thông. Trái tim Lăng Yến co chặt, cô nhẹ đưa tay đặt trước ngực trái, vuốt nhẹ, cơn đau vẫn không hề có dấu hiệu giảm xuống.
Đã từng là một Lăng Yến cao cao tại thượng, giờ chẳng khác nào cái xác biết đi, linh hồn như bị vắt đến kiệt quệ.
Lăng Yến là vợ của Thoại Khâm, là thiếu phu nhân cao quý của Thoại gia. Trớ trêu thay, người Thoại Khâm luôn yêu, không phải một Lăng Yến môn đăng hộ đối, được sắp đặt sẵn cho vị trí người vợ danh chính ngôn thuận. Người hắn vẫn luôn yêu, là An Nhiễm - mối tình đầu, cũng là người vì ước mơ mà bỏ ra nước ngoài, để lại mình hắn.
Nhưng hắn vẫn không từ bỏ, hắn nghĩ, tình cảm của hai người họ, sao có thể vì cách nửa đại dương mà từ bỏ. Vậy nên, cất công tìm kiếm An Nhiễm suốt 5 năm, càng tìm, sự tồn tại của cô ấy càng chôn chặt trong lòng, đã thành chấp niệm.
Không thể từ bỏ, cũng nuối tiếc từ bỏ.....
Thoại Khâm nghe thấy rõ câu trả lời, vẫn chưa vội đi. Hắn rút từ tập hồ sợ trên bàn ra hai tờ giấy, nói với Lăng Yến:
- Cô đừng vội ngủ, kí nốt hai bản đồng ý tự nguyện hiến tặng này đã.
- Tôi nói là sẽ làm, anh không cần lo tôi sẽ nuốt lời. Văn kiện gì đó, không cần thiết kí.
Thoại Khâm bật cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng truyền vào tai Lăng Yến lại châm chọc nhức nhối.
- Đến tận lúc này, cô vẫn đề cao bản thân mình quá đấy. Tôi biết cô chắc chắn không nuốt lời, nói đúng hơn là cô khôn có bản lĩnh đó. Tôi muốn cô kí vào đây, vì sợ An Nhiễm cảm thấy ăn nan mà thôi.
Thì ra, lại là vì An Nhiễm. Để Thoại Khâm lo lắng đến nhường này, trên đời rốt cuộc chỉ có mình An Nhiễm mà thôi.
Lăng Yến từ từ ngồi dậy, đưa tay ra lấy bút đặt cạnh tủ. Tiếc là, cái bút ở quá xa, đôi tay Lăng Yến không thể nào với tới. Thoại Khâm ngồi trên ghế, không hề có ý giúp Lăng Yến, đôi mắt chăm chú nhìn trò hề trước mặt.
Lăng Yến thử mấy lần, vẫn không lấy được. Khi cô đang chới với sắp bắt được đuôi bút, bất chợt mất đà, ngã xuống nền đất. Lăng Yến chật vật chống tay trên sàn nhà lạnh băng, nhưng thử vài lần vẫn không đứng dậy nổi.
Thoại Khâm như không nhìn nổi cảnh này nữa, nhẹ nhàng đứng lên, nhặt cái bút vì trượt ngã mà lăn ra xa của cô, đặt vào tay Lăng Yến. Hắn đưa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ cô dậy. Lăng Yến bám vào tay hắn, đang chập chững đứng lên, Thoại Khâm bỗng vung tay, Lăng Yến vô lực ngã xuống sàn. Hắn cười khẩy, lớn giọng nói với Lăng Yến:
- Trái tim này, không nên đặt trong con người vô dụng như cô, mà phải dành cho người xứng đáng hơn.