Ta tên là Minh Nguyệt, một nữ nhân thời phong cổ với nhan sắc khuynh thành, không nữ nhân nào sánh ngang, là một Sơn Thần trấn giữ ngọn núi "Quỷ" phía sau Hồng Liên Trấn. Là một thân nữ nhi, nhưng tôi chưa bao giờ có hứng thú với nam nhân. Rồi một hôm, tình cờ một tiểu cô nương đang mãi mê với những chú bướm ta tạo ra lạc vào nơi ta cai trị, để rồi...
Bắt đầu thôi
Một ngày đẹp trời ta đang nằm dưới gốc Tử Đằng thưởng thức chén rượu vừa ủ, ngắm nhìn nhân sinh. Dù là Thần nhưng lại chẳng được gọi là thần, thế nhân luôn xem ta là tà ma ngoại đạo không xứng đáng tôn thờ, Ta cũng chẳng mấy quan tâm, tùy họ nghĩ gì thì nghĩ, một mình ta là đủ.
Nghe tiếng khóc thút thít phía xa xa, một tên thỏ nhỏ thì thầm cho ta biết và tình cờ, ta đến nhìn thấy một tiểu cô nương khoản 5-6 tuổi mắc kẹt trong những bụi gai nhọn máu chảy rất nhiều.
Ta đi đến an ủi cô bé, dùng một chút thảo dược và giúp cô bé hồi phục vết thương một cách nhanh chóng.
"Đa tạ sư tỷ" Cô bé cười ngây thơ với ta, khoảnh khắc đó...có lẽ đã làm trái tim ta rung động.
"Sư tỷ, sư tỷ thật đẹp, muội chưa từng nhìn thấy vị cô nương nào đẹp qua tỷ đấy".
"Thật sao?, nhóc con thật khéo miệng" Ta đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi cô bé, chơi một nụ cười tự nhiên. Cô bé tên Ly Ái Thương
Kể từ ngày hôm đó, ta cùng cô bé ấy dạo chơi khắp khu rừng, từng ngày từng ngày một, ta tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ của ta trưởng thành . Cô gái ấy, như trở thành một phần sống trong ta, nhìn cô trở thành một cô nương xinh đẹp trong lòng ta lại cứ muốn chiếm giữ cô gái này.
Nhìn em nương nằm cạnh mình chìm vào giấc ngủ, cảm giác thật nhẹ nhàng, thật bình yên.
"Sư tỷ, sau này muội sẽ đưa tỷ đến chỗ muội chơi, nó rất náo nhiệt, chắc chắn tỷ sẽ thích".
"Thật không, thích bằng muội chứ?".
Cô gái đỏ mặt "Đừng ghẹo muội".
"Haha" Ta cười lớn.
Tết Trung Nguyên năm ấy.
Muội ấy đưa ta đi thăm nơi muội ấy sống, Hồng Liên trấn lần này tổ chức Trung Nguyên rất lớn.
"Sư Tỷ, nhanh lên, nhanh lên".
Ta cười nhẹ nhìn Ái Thương chạy nhảy khắp nơi như chú chim nhỏ "Cẩn thận".
"Tỷ Nhìn xem có phải pháo hoa rất đẹp không?".
"Đẹp, rất đẹp, đẹp nhất mà ta từng chứng kiến" Ta nhìn gương mặt tươi vui của em ấy, lòng cảm thấy hạnh phúc như đã tìm ra chân lý sống, cảm thấy bản thân như được sống lại, như được hồi sinh như đánh thức chính mình, muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ ấy, không đánh mất, mãi mãi.
Để rồi, đều không nên xảy đến cũng đến. Chuyện Trai lớn có vợ, gái lớn lấy chồng là chuyện không tránh khỏi. Gia đình cô gái nhỏ ấy quyết định gả cô vào một gia đình phú nhị trong làng, trong khi đó ta lại không thể làm gì được cả, ngay cả chuyện nói ra tâm tư bấy lâu nay ta cất giấu, bản thân cũng chẳng dám.
"Tỷ không có gì muốn nói với muội sao?".
"Ta...Ta" ta chỉ biết ấp úng
"Nếu như vậy, muội đi nhé". Em ấy quay lưng bước đi, đôi tay ta định níu kéo em lại cuối cùng vẫn không có dũng khí để em ở lại.
"Tạm Biệt A Tỷ" Em ấy quay lại nở một nụ cười và rời đi.
Ta cũng cố gượng cười nhìn em ấy "Tạm biệt em" Giọng nói chỉ nhỏ nhẹ, không biết em có nghe được những lời đấy.
Ngay cả việc giữ em lại, Ta cũng không làm được, ta thật vô dụng, nước mắt ta trực trào ôm lấy bản thân mình không kìm được những giọt lệ cứ lăn trên bờ má ta, trái tim co thắt lại, tâm can như vụn vỡ, "Ta thật sự suy sụp rồi, em quay lại với ta có được không?, xin em đấy, đừng rời xa ta, mất em, ta thật sự chịu không nỗi". "Vỡ rồi, tình đầu của ta, như vậy cứ vỡ sau?" Ta thầm nghĩ, lau đi giọt lệ.
Ta lấy hết can đảm chạy theo, dùng hết công lực tìm kiếm em.
"Dừng lại".
Em quay lại nhìn ta, gương mặt đẫm lệ, "Em ấy khóc sao?, thật sự khóc vì ta sao?" Ta nghĩ.
"Xin em đấy, đừng đi được không, Ta Yêu Em, em đừng rời xa ta nhé!". Ta không kìm được nước mắt rồi, cứ vậy lần đầu tiên, ta yêu một người, ta khóc vì một người, và khóc nhiều như vậy.
"Muội...". Em ấp úng
Trong ta như hiểu ra, thân ta là nữ nhi, em ấy cũng là nữ nhi, nữ nhi cùng nữ nhi sao có thể... Nở một nụ cười dịu dàng ta quay đi, cũng coi như nụ cười đó là nụ cười dịu dàng cuối cùng ta có thể dành cho em, nếu có thể, ta mong mình có thể cho em nhiều hơn là một nụ cười.
Trong lúc suy sụp nhất bỗng một vòng tay từ phía sau ôm lấy ta "Muội không đi nữa".
Ôm lấy em, ta sẽ chở che cho em, dù sau này em như thế nào
"Muội sẽ cùng tỷ chịu những lời của thế nhân, muội sẽ bảo vệ tỷ".
"Ngốc ạ, hãy để ta bảo vệ em, nhé!".
*****Ngoại truyện*******
"Muội có biết ý nghĩa của hoa Tử Đằng không?".
"Là gì?".
"Với em, tình yêu của ta là vĩnh hằng".
"AAAAAA, ngọt chết muội rồi".
*Cười nhẹ
"Nếu em muốn, ngày nào cũng ngọt".
*Che môi
"Không được".
[Đừng có mà đen tối nhaaaa :))].