"Anh em yêu anh rất nhiều". Chàng trai đã nói hết can đảm của mình và đối phương cũng nhanh chóng đáp lại.
"Anh cũng yêu em Ninh Hạo". Hắn sung sướng quá người mình thích lại thích mình còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
"Anh biết không Hạo Thiên em chờ ngày này lâu lắm rồi vì anh em đã dùng tất cả thanh xuân của mình đó".
"Anh biết và anh cũng yêu em Ninh Hạo".
"Yêu em rất nhiều, cảm ơn em vì đã yêu anh". Hắn vui đến nỗi đi tới chỗ cậu áp đôi môi đầy sự sung sướng lên đôi môi mọng nước của cậu.
"Ưm, Hạo Thiên". Cậu khẽ run lên nhìn anh.
"Ngoan nào chúng ta mau kết hôn thôi đợi mãi mới dám tỏ tình em".
"Em có đồng ý lấy anh không". Hắn khụy một chân xuống lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhìn cậu với đôi mắt đầy sự mong đợi.
"Em....Em đồng ý". Cậu vui sướng chạy đến ôm hắn vào lòng.
"Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đám cưới". Hắn háo hức nhìn cậu.
"Có hơi nhanh thì phải". Cậu gãi đầu.
"Không nhanh sao được lỡ đâu em lại chạy mất".
"Được, dù sao em cũng là của anh và anh cũng là của em".
Đêm đó cả hai người đàn ông ân ân ái ai trên chiếc giường.