"Ngực cô bé quá "
"Vậy...đừng nhìn nữa"
Cô bĩu môi, hống hách nhìn người đàn ông trước mặt.
"Mạnh miệng lắm "
Anh cười nhạt, nét mặt giá lạnh.
Lá gan của cô thật sự rất lớn.
"..." Cô không nói gì vì biết mình đã chọc giận hắn.
Tốt hơn hết là cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói lại một chút.
Để bảo toàn tính mạng của mình.
"Còn trinh không "
Hắn cất giọng lạnh lùng, ánh mắt có phần dịu dàng hơn ban nãy.
"Còn " Cô gật đầu, ngoan ngoãn trả lời.
Cô là Nhã Hân bị gia đình bán để trả nợ.
Và người mua cô là hắn.
Hắn là Tử Xuyên là đại thiếu gia, nhà họ Trịnh nổi tiếng nhất thành phố S này.
Hắn vừa có ngoại hình lại là người có điều kiện.
Nên phụ nữ xung quanh hắn rất nhiều.
Nhưng đối với hắn phụ nữ không là gì cả.
Ngoài việc làm ấm giường và thỏa mãn nhu cầu của hắn.
Biết bao nhiêu phụ nữ say đắm hắn, đặc biệt là cái chức Trình phu nhân.
Nhưng cô đây lại không có hứng thú.
"Cô đi tắm đi, tôi là người thích sạch sẽ "
Anh nói nhưng không nhìn cô, toàn bộ chú ý dồn vào sắp hồ sơ trên tay.
"Được "Cô gượng cười, cố làm một con mèo ngoan ngoãn trước mặt anh.
Thích sạch sẽ?
Qua lại với biết bao nhiêu là phụ nữ mà nói mình thích sạch sẽ sao.
Thật vô vị.
"Vậy đợi tôi một lát nhé " Cô thở dài.
Hắn im lặng không nói gì .
[…] Một lúc sau.
"Cô còn đứng đó làm gì ?" Thấy cô cứ đứng ngẩn người ra ở mép giường.
Anh khó chịu, sắc mặt ngày càng khó coi.
Anh đây, đâu có ý gì với cô đâu chứ?
Chỉ muốn cô ta làm gối ôm thôi mà.
" Chúng ta...ngủ chung sao?" Cô lúng túng, này như vậy có sớm quá không.
Cô nam quả nữ ở chung thế này không ổn lắm đâu.
"Lại đây" Âm thanh khàn khàn chứa đầy dục vọng vang lên 1 cách nặng nề.
Cô đây là muốn thách thức lòng kiên nhẫn của anh ư?
"Tôi..thấy không ổn " Thanh âm run rẩy sợ hãi.
Cô đây là đang sợ, cô chưa sẵn sàng.
Đừng gấp rút như vậy chứ.
Anh nhíu mày khó chịu vì hành động chậm chạp của cô.
Nét mặt anh tái đi, lạnh lùng nói.
"Mau tới làm ấm giường cho tôi, còn không thì đối tượng em cần làm nóng là tôi đấy"