Quen nhau được gần một năm, cứ nghĩ chúng ta sẽ cùng đón chung một mùa đông. Nhưng chưa gì hết anh đã vì người khác mà bỏ lại em, một người mà anh đã luôn cố gắng để có được.
Chúng ta bắt đầu rất khó khăn, em không hề yêu anh một chút nào. Anh vì yêu em mà hạ mình chinh phục.
Câu chuyện tình của mình như những câu chuyện tiểu thuyết ngắn, có thể cái kết thật đẹp hoặc cái kết đằm đìa nước mắt. Em chỉ mong chuyện tình mình thật đẹp.
Từ khi em có niềm đam mê với tiểu thuyết, em giành hết thời gian vào chúng và quên mất anh. Em xin lỗi ! Em đã...em đã quá vô tình. Anh luôn ủng hộ cho em, bên cạnh động viên. Khi đọc giả của em ngày một tăng, em cảm thấy càng phấn khích. Trong lúc đó anh đã rất cô đơn.
Một cô gái khác đã đến cứu rỗi sự cô đơn của anh. Cô ấy là ánh sáng là tia nắng. Anh đã bỏ rơi em và chấm dứt chuyện của mình.
Em không trách anh vì bản thân em...Em không tốt! Anh cứ đi đi! Em chỉ chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
Từ ngày anh đi, em không còn cảm hứng để viết nữa, em trở nên lơ mơ làm đọc giả của mình khó chịu. Khi nhận ra thực tế, cái giá rét của mùa đông, sự lạnh lẽo và cô đơn lại ùa về ập lên người em. Em chỉ có thể yếu ớt thốt lên :
- Trời lạnh quá, anh ôm em vào lòng được không ?