CÁC BẠN ĐÃ BAO GIỜ ĐƠN PHƯƠNG NYC CHƯA?
Mình có đôi lời muốn tâm sự với những bạn đã và đang đơn phương nyc, cảm giác sau khi chia tay có ai giống mình không ngày nào cũng vào wall người ấy lướt lại dù chẳng có gì đặc biệt, thỉnh thoảng đọc lại tin nhắn cũ chốc chốc lại bật cười rồi nhớ lại kỉ niệm gì đó đã qua lâu lắm rồi nhưng vẫn nhớ, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất :( mình đã làm như vậy đấy các bạn ạ nhiều lúc mình tự hỏi tại sao cứ sống mãi với quá khứ như thế liệu họ có xứng đáng để mình đau khổ dày vò bản thân như vậy 😊 mình còn làm kiểu yêu một người mới rồi có khi đến bây giờ cũng quen nhiều người lắm rồi mà cứ có cảm giác như mình đang dùng người này thay thế người kia :) cứ thế ngày này tháng khác trôi qua 😔 người đó đã có nym rồi nhưng mình vẫn không ngừng việc vào trang cá nhân của họ lướt lại từng dòng lại bật khóc mỗi tối, người ta nói thời gian sẽ là liều thuốc duy nhất giúp con người quên được người mình từng yêu nhưng mà mãi vẫn vậy vẫn không thay đổi gì vẫn thói quen cũ vẫn theo dõi họ từ xa chẳng dám hỏi họ dạo này có ổn không cuộc sống bắt đầu với một người mới có hạnh phúc hơn không trong lòng muốn hỏi nhiều lắm nhưng phải giữ khoảng cách thôi vì mình không còn là gì của nhau cả, thấy người mình thương thương người khác cũng đau lắm chứ :D Chẳng thể nói ra sợ bạn bè xung quanh lo lắng sợ chính bản thân mình lại làm mình, tổn thương cuộc sống hiện tại. Tuy vắng bóng con người ấy nhưng cũng chỉ là thất đi động lực học thôi khong sao cả :)) lâu lâu vào trang cá nhân nym của người đó mình chỉ muốn nhắn gửi một dòng mà chính bản thân mình cũng cảm thấy ngu suẩn và bực bội thay "ê nhỏ kia trả ny lại cho chị" huhu thật sự thật sự rất muốn gửi nhưng cứ soạn ra lại xoá họ đang hạnh phúc rồi thôi khong phá nữa nhìn họ hạnh phúc là đủ rồi,. Không yeu ai nữa, toàn là thay thế cho cậu ấy thì yêu làm gì, tốt nhất là nên độc thân cho vui vẻ đến khi gặp đúng người. Thanh xuân học trò chỉ cần một chút hương vị trong một khoảng thời gian ngắn cũng đủ rồi, con người mình kiểu hay cười ngày nào cũng hoạt động bình thường như những người khác nhưng bên trong thì nửa chết lặng nửa muốn vùng dậy cố gắng <3 Còn lại đi học là đi học thôi không nghĩ đến việc gì khác nữa, chỉ gửi lời cảm ơn đến cậu người tớ gặp năm 2019 <3 cảm ơn cắc bạn đã dành thời gian đọc cfs tâm sự của mình <3