Ôm chó mà cô ngủ lúc nào không hay. Thực ra phòng của người đã khuất không tiện để người sống vào ở ngay, nhưng Kỳ Anh không sợ, còn thấy thân thương.
Hà Du Phong cũng không ái ngại, bởi Kỳ An chết khi ở ngoài, thi thể đem về cũng không đặt trong phòng mà đi an táng luôn. Nên căn phòng này vẫn sạch sẽ tinh tươm. Bản thân anh cũng coi đây là nơi thân thương, vẫn thường tới ngồi khi lòng nhiều tâm sự.
...
Nửa đêm, cánh cửa phòng hé ra. Anh về rồi, về nhanh nhất có thể, nhìn qua giường mới nhẹ lòng mà mỉm cười.
Khẽ khàng đi vào, nhưng lại bị Tiểu Kỳ Anh phát hiện. Nó nhìn anh mừng rỡ sủa lên rồi chạy vụt tới chỗ chủ.
Sợ Kỳ Anh bị tỉnh giấc, anh ra hiệu cho nó im lặng. Chó nhỏ rất thông minh, nó trật tự được anh ôm trong lòng. Hà Du Phong không quên xoa xoa đầu nó như tán thưởng cho sự hiểu chuyện đầy đáng yêu.
Kỳ Anh nghe thấy tiếng động, sờ tay sang bên cạnh không thấy Tiểu Kỳ Anh đâu. Dù là ngủ nhưng cô hốt hoảng mở mắt, phát hiện nó đi đâu mất liền bật dậy lo lắng.
Đập vào mắt cô là Hà Du Phong đang âu yếm con chó nhỏ, người thì to lớn, vật nuôi thì bé xiu, người mang tiếng đáng sợ lại dịu dàng, chó mang tiếng nghịch ngợm lại ngoan ngoãn. Lần đầu cô chứng kiến một mặt khác nữa của anh, trong cơn tỉnh ngủ bất chợt vẫn thấy cảnh tượng này có chút mơ hồ, nhưng từng đường nét của anh hiện lên cũng rất sinh động.
Lòng cô bỗng nhẹ nhõm kì lạ.
- Làm em tỉnh rồi!
Anh không cười như vừa cười với Tiểu Kỳ Anh mà nheo mắt nhìn cô. Sau đó Hà Du Phong thả Tiểu Kỳ Anh ra, cô liền vỗ nhẹ tay gọi nó về với mình.
Chưa vội đáp anh ngay, khi ôm được chó con vào lòng, cô nhìn nó mà không nhìn anh.
- Tiểu Kỳ Anh nhỏ nhưng tiếng sủa không nhỏ.
Ý là không phải lỗi ở anh, dù anh tự ý vào phòng người ta giữa đêm hôm khuya khoắt. Nếu là bình thường cô đã nói gì đó tỏ vẻ không hài lòng, nhưng giờ…
Nắng Sớm Đến Trăng Tà
29. trong quan tâm, nhưng ngoài hờ hững
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 126 Episodes
Comments
Minh Minh
Người ta bảo hạnh phúc nằm trong những điều giản dị, nhưng đôi khi, để có được sự giản dị ấy, ta phải đánh đổi cả thanh xuân, giấc ngủ, và những nỗi cô đơn không ai thấu. Tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền, nhiều thứ quý giá cũng chỉ còn là giấc mơ dang dở.
Trưởng thành là khi ta hiểu rằng yêu thôi chưa đủ, mà còn cần đủ đầy để bảo vệ những người ta yêu. Bình yên không nằm trong những lời động viên suông, mà nằm ở chỗ ta có thể an tâm trước mỗi biến cố, không run rẩy khi cuộc sống gửi đến một hóa đơn bất ngờ. Hạnh phúc không phải là thứ xa xỉ, chỉ là đôi khi, ta phải vất vả đến nhường nào mới có quyền chạm vào nó.
Rồi từ từ hoa đúng ngày sẽ nở mà thôi cần thời gian.
2025-02-12
10
So Lucky I🌟
Quan tâm tới anh lắm nhưng Kỳ Anh vẫn còn ra dẻ ta đây rất hờ hững😂😂😂
2025-02-12
13
Thuận Như
Hum qua tui đợi đến qua 12h ko thây chương mới nên đi ngủ, sáng ra hehe tâm trạng zui ghê
2025-02-12
9