Ngày quyết định đã đến.
Sau hồi chuông dài.
"......"
Bên kia im lặng.
"Chị thắng rồi"
"Cám ơn em"
Kết thúc cuộc gọi.
Băng Ngọc ngồi bệch dưới sàn, cả người cong lại, chôn sâu mặt vào chân, đôi vai gầy nhỏ bé run lên một cách kìm nén và gấp gáp.
"Khóc đi... cứ khóc đi cho thoải mái"
Gia Hân ngồi bên cạnh, ôm chặt lấy Băng Ngọc, tay vỗ vỗ lên lưng cô, khoé mắt Gia Hân cũng ửng đỏ.
Từ tiếng nấc kìm nén đến tiếng khóc nghẹn ngào đau đớn... chỉ cách nhau một lời nói.
Tiếng khóc ngày càng lớn, vang vọng khắp căn phòng.
Từ đau lòng... khóc đến bất lực, rồi đến ai oán... sau đó là tiếng khóc nỉ non mềm yếu.
Cô gái mỏng manh vẫn cứ cuộn tròn ngồi đó, khóc đến lả người.
Còn đâu gương mặt xinh xắn tươi tắn.
Còn đâu đôi mắt trong veo.
Còn đâu nụ cười rạng rỡ.
Còn đâu trái tim tràn ngập hạnh phúc...
Còn đâu... tình yêu của cô !
Gia Hân bất lực ngồi bên cạnh, trơ mắt nhìn bạn mình đau khổ, cô làm sao quên được hình ảnh đó, cái ngày mà Băng Ngọc rời khỏi nhà Thiên Khải.
Gia Hân đứng trong phòng nhìn Băng Ngọc loay hoay lấy đồ mà như thất thần, chẳng rõ là lấy gì.
Thiên Khải kéo vali đồ đưa cho Băng Ngọc, đáy mắt anh sâu thẳm như vực thẳm không đáy. "Em để lại cho anh được không ?"
Băng Ngọc im lặng, một tay nhận lấy vali, một tay đưa lại anh tấm ảnh để bàn, bên trong là hình hai người cùng chụp lúc hội trại.
Cả ba đi xuống lầu, không ai nói gì.
Đồ của Băng Ngọc đều nằm lại ở nhà anh, chỉ có vali đồ đơn giản được anh đặt vào trong xe.
Mỗi thứ cô đưa tay muốn đem đi, đều bị anh cầm lấy và xin giữ lại... cả một đêm dọn đồ, cô chỉ lấy đúng một vali quần áo cá nhân và balo tập sách.
Đứng trước cổng lớn, Thiên Khải ôm Băng Ngọc một lúc, nhưng không quá lâu. Cả hai cũng không nói với nhau câu gì.
Chỉ nhìn nhau....
Gia Hân chưa bao giờ thấy Thiên Khải lại có lúc sa sút như vậy,…
Đừng Gọi Anh Là Thầy
Nhớ anh
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 59 Episodes
Comments