LỠ Thích
Part 1 – Chủ động Một buổi chiều mát mẻ, tôi đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình. Thật ra là đang không biết có nên gửi lời mời kết bạn với người mà tôi thầm thích hay không... Mãi một hồi l
0
0
Bãi Cát
Tùng! Tùng! Tùng! Tùng!... Tiếng trống vang khắp sân trường báo hiệu những giờ học đầy mệt mỏi đã kết thúc, dưới mái trường tiểu học ngay sau đó học sinh ào ạt chạy ra ngoài. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ h
0
0
Tình duyên thắm máu
Chuyện kể về tình duyên của một người con gái và một chàng quan quân, cuộc đời họ bình thường, yên ấm hạnh phúc như bao cuộc đời khác. Thế nhưng vào ngày họ bái thiên địa, chàng đã nhận tin ra chiến t
0
0
Bản án cho tuổi thơ.
Căn phòng của Minh nằm ở cuối hành lang, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới được. 12 tuổi, em học cách giảm bớt sự tồn tại của mình sao cho thật nhỏ bé, đủ để không ai nhận ra em đang thở tr
0
2
Tôi Yêu Việt Nam!
Một dòng tin nhắn ngắn gọn xuất hiện trên màn hình điện thoại lúc 5 giờ 30 sáng: *"Ra ngã tư không? Phố lên cờ rồi."* Hoàng bật dậy, khoác vội chiếc áo phông đỏ, xỏ đôi giày thể thao rồi dắt chiếc
0
2
Sáng 2/9.
Nắng thu tháng Chín rót những vệt vàng trong vắt xuống con đường dẫn vào trường, làm bừng lên sắc đỏ của những lá cờ nhỏ treo dọc hai bên cổng. Hôm nay là ngày 2/9, phố xá khoác lên mình diện mạo rực
0
1
Nắng sáng Tết Độc Lập.
Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh đồi lật phật tung bay trong làn sương sớm, đón những tia nắng đầu tiên của ngày 2 tháng 9. Trận đánh vừa khép lại từ chiều qua, trả lại cho không gian vẻ tĩnh mịch vốn có
0
1
Tiếng còi trên đình đồi.
Màn đêm bao trùm khắp khoảng rừng già Tây Bắc, tiếng súng địch thỉnh thoảng lại vọng lên từ phía chân đồi cùng tiếng gầm rít xé óc của những quả đại bác. Trong căn hầm hào chật hẹp, mùi thuốc súng k
0
1
Tên dự án dự kiến: Ký Ức Năm Tháng Ấy Thể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, chữa lành, chút bí ẩn nhẹ.
Dàn nhân vật chính Minh Anh (Nữ): Lớp trưởng nghiêm túc, học giỏi nhưng sống kín tiếng và chịu nhiều áp lực từ gia đình. Cô sở hữu một cuốn sổ tay chuyền tay bí ẩn. Bảo Nam (Nam): Cậu bạn cá biệt, thư
0
1
Game
/Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng// //Ứ ựaaaaa/// Trời ơi~ ///Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi////Bằng bằng////Ựa! Chết rồi. Ai chết cơ? /Lạch cạch, cạch/
0
1
Truyện dài thòn
Hạ Vy từng nghĩ Nhật Minh là người cuối cùng mà cô phải gặp trong cuộc đời này, không phải vì cô chắc chắn hai người sẽ cưới nhau hay sẽ ở bên nhau mãi mãi, mà đơn giản vì từ trước đến giờ, mỗi khi
0
1
cyl
Norton Campbell & Ganji Gupta Modern AU OOC nhân vật thuộc về NE - em đang gọi cho ai thế? ________________________________________ Nhớ.. nhớ đến phát điên mất. Đã hơn hai tuần rồi chẳng có bất kì
0
1
Chuyến tàu quấy rối
Hôm nay do có tiết thể dục ở cuối nên em về muộn hơn mọi khi. Chính vì thế nên chuyến tàu hôm nay đi đông hơn mọi ngày đi. Mọi người chen chúc xô đẩy nhau để có thể lên tàu, không ai chịu nhường ai. E
0
0
Rung động đơn phương
Anh ấy là người đàn ông nam tính , vẻ ngoài thân thiện và cực kì thẳng tính . Anh ấy xuất hiện từ khi tôi vẫn chưa có ấn tượng gì , đến cái Tết năm ấy , anh đến nhà tôi buông chuyện với cha tôi rồi lạ
0
0
[RhyCap] "Anh không có làm.."
Nguyễn Quang Anh, người đã từng dành cả quãng đời để chứng minh rằng.. anh sẽ chẳng bao giờ hướng về phía ai.. ngoài Đức Duy.. Thời gian trở lại 3 năm trước đã từng tồn tại một người không ngừng c
0
5
Rhycap : lỡ hẹn với em vào tuổi thanh xuân đẹp nhất
Hi tui là Duy tui là học sinh THPT lớp 10 Vào buổi sáng thật là bình thường trong ngôi trường nọ : Duy: ui da Q.anh : cậu có sao ko tớ xin lỗi Duy : đi ko nh *sao mà đẹp dữ dậy trời đẹp troai quá
0
1
Tình Bạn
Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, mẹ chở tôi đến trường khi tiết học đã bắt đầu. Tôi bước xuống xe, vừa vội vàng vừa lạ lẫm. Mọi thứ trước mắt đều khác với ngôi trường cấp hai mà tôi từng quen thuộc. Tôi
0
0
chuyến xe kinh dị
tôi là người rất lười đi học.khi vào cấp 3 càng lười thêm vì mỗi buổi sáng phải dậy sớm để chuẩn bị đi học nhà tôi thì cách trường khoản 4 cây số nên tôi ra trước nhà đợi xe bus đến đón mỗi lần lên xe
1
1
Gió Thu
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm quen được với mùi bệnh viện. Cái mùi sát trùng lạnh lẽo, pha lẫn chút ẩm mốc từ những bức tường cũ kỹ, giờ đây lại trở nên quen thuộc như hơi thở. Phòng bệnh của tôi n
1
5
Thích anh, Từ mùa hè năm ấy
Nhà của A chỉ cách nhà tôi chừng vài căn. Nghe thì gần, nhưng khoảng cách giữa vài số nhà ấy dường như lại là toàn bộ tuổi trẻ của tôi. Tôi đã thuộc lòng từng khoảng thời gian đèn phòng anh sáng hay t
0
1