...
Lão trưởng thôn té nhào ra sau, liền dùng tay vỗ vỗ cái đầu đang choáng váng, đôi mắt giật giật không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
"Đứa trẻ này..."
Vẻ mặt lão lộ rõ sự bàng hoàng, giằng co với mấy tên tráng niên nãy giờ như vậy, sức cạn lực kiệt mà sao y vẫn còn chực chờ bộc phát thứ sức mạnh điên dại đến nhường này?
Tuy sống mũi vẫn đang đau nhức nhối, nhưng lão trưởng thôn vẫn lồm ngồm bò dậy. Lão gạt tay mấy người xung quanh định can ngăn, cố gánh chịu cơn đau để tiến lại gần hơn.
"Tiểu Mặc tử... Tiểu Mặc tử! Cháu hãy nghe ta nói đã, chuyện của Tô đại phu... Mọi người trong làng ai nấy đều xót thương, không một ai muốn cớ sự ra nông nỗi này cả. Cháu đừng để sự thù hận che mờ mắt. Hãy bình tĩnh lại, rồi ta sẽ kể rõ từng ngọn ngành cho cháu nghe..!"
Thế nhưng, mọi lời giải thích lúc này rơi vào tai Mặc chẳng khác nào những tiếng vo ve đáng ghét.
Lý trí của y lúc này đã hoàn toàn mù lòa, từ sâu trong tâm trí của Mặc, sự xót thương của lão trưởng thôn chỉ là bộ mặt giả tạo, còn mấy lời khuyên của dân làng lại biến thành những tiếng cười nhạo tàn nhẫn.
Xót thương sao? Không, tất cả chỉ là dối trá! Một lũ cặn bã chỉ biết nói dối..!
"..."
Trong khi lão trưởng thôn đang ra sức khuyên ngăn, thì từ phía một quán trọ gần đó, một nam nhân trung niên lặng lẽ bước ra ngoài.
Hắn vừa đi vừa uể oải ngáp dài một tiếng, hai tay vươn lên cao thực hiện vài động tác vặn mình, vung vai cho giãn gân cốt sau giấc ngủ.
Hắn tiến lại gần phía đám đông đang náo loạn, ánh mắt lướt qua Mặc rồi cất lời hỏi:
"Này ông lão, ông vừa gọi thằng nhóc đó là gì? Tiểu Mặc tử, cháu của Tô đại phu sao?"
Lão trưởng thôn lúc này vẫn đang mải miết dồn toàn bộ sự chú ý về phía Mặc, chưa kịp nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai, lão đã vô thức gật đầu đáp lại:
"Ừ, đúng vậy... Đây chính là đứa cháu duy nhất và cũng là người thân cuối cùng của Tô đại phu."
Nhưng vừa đáp xong chưa được bao lâu, lão trưởng thôn dường như đã cảm nhận được điều gì đó bất thường.
Sống lưng lão bỗng truyền đến một luồng hàn ý cực lạnh. Lão quay phắt đầu lại, ánh mắt dồn thẳng về phía người vừa cất lời hỏi.
Ngay khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt nam nhân trung niên kia, con ngươi lão trưởng thôn liền co rút lại trong sự tột độ. Ánh mắt lão nhanh chóng bùng lên vẻ kinh hãi đến tận cùng.
Là hắn... Chính là hắn, tuyệt đối không sai vào đâu được...
Tên ác ma đã tàn nhẫn ra tay sát hại Tô đại phu vào đêm qua, kẻ đã đẩy tiểu Mặc tử vào con đường điên dại này..!
Sự xuất hiện thản nhiên đến đáng sợ của hắn ngay lúc này khiến tâm trí lão trưởng thôn hoàn toàn chấn động.
Nhận thấy sự hoảng loạn tột độ trong mắt lão trưởng thôn, mà tên trung niên ấy lại không hề mảy may biến sắc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mặc, ngập tràn sự hưng phấn tột cùng.
Hắn chậm rãi nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng đầy quái dị, vừa cất tiếng:
"Đang đau đầu không biết giải thích sao với Môn chủ về cái chết của lão, không ngờ lại nhặt được món bảo vật hời hơn thế... Hahahaha!"
Tên trung niên vốn dĩ không hề hay biết vị đại phu họ Tô mà hắn được phái đi tìm về lại còn một đứa cháu đã lớn chừng này. Bởi vậy, sự xuất hiện của Mặc khiến hắn vừa cực kỳ bất ngờ, lại vừa cảm thấy sướng trong người.
Nếu đã là cháu ruột của lão già đó... Vậy chẳng phải đứa trẻ này chính là huyết cốt, là con trai của người ấy sao?
"Hahahahaha!"
Nghĩ đến đây, tên trung niên không kìm được mà bật ra tiếng cười đắc chí. Trong lòng hắn thầm tính toán, nếu bắt thằng nhóc này đem về dâng lên cho Môn chủ, không biết ngài ấy sẽ phản ứng ra sao.
Trong lúc đó, lão trưởng thôn cuối cùng mới lấy lại chút điềm tĩnh giữa cơn bàng hoàng.
"Không xong rồi!"
Cảm nhận được mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đến từ tên trung niên, lão liền quay sang hô lớn với toàn bộ dân làng xung quanh:
"Tất cả mau chạy đi! Mau rời khỏi đây ngay lập tức!!!"
Tiếng quát thất thanh của lão làm đám đông giật mình náo loạn. Bọn họ nhất thời ngơ ngác không hiểu tại sao lão lại làm như vậy.
Ngay sau đó, không một chút chần chừ, lão lao thẳng tới, giữ lấy hai bờ vai đang run lên vì kiệt sức của thiếu niên, ghé sát vào mặt y, cất giọng vô cùng nghiêm túc và khẩn thiết:
"Tiểu Mặc tử! Nghe rõ lời ta nói đây, hãy chạy đi, mau chạy khỏi đây ngay lập tức. Tên đó... Hắn ta chính là kẻ đã ra tay sát hại ông cháu... Mau chạy đi!!!"
Vì quá đột ngột, Mặc cũng ngơ ngẩn ra như bao người khác.
"Hả..? Tên nam nhân kia..."
Thế nhưng, lời của Mặc còn chưa kịp thốt ra hết thì một vệt máu đỏ tươi bỗng nhiên bắn thẳng lên mặt y.
Xoẹt!
Đầu của lão trưởng thôn đứt lìa đi, bay vút lên không trung rồi rơi bịch xuống đất. Thân thể mất đầu lập tức đổ gục xuống ngay trước mặt Mặc, máu từ cổ phun ra xối xả.
Đám dân làng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt liền bừng tỉnh. Bọn họ không còn đủ ngu ngốc để nghi ngờ nữa, tên trung niên kia thực sự là một kẻ sát nhân máu lạnh.
"Trưởng thôn chết rồi, hắn giết người rồi!"
"Chạy mau, mau rời khỏi đây..!"
Cả khoảng sân đầu làng lập tức rơi vào cảnh náo loạn, ai nấy đều dốc hết sức bình sinh mà đâm đầu tháo chạy. Chỉ duy nhất Mặc là vẫn ngồi im tại chỗ, tròng mắt dại đi nhìn chọc chọc vào thi thể không đầu của lão trưởng thôn.
Trước khi chết, lão đã ôm lấy y, nói y hãy mau chạy đi, bảo rằng tên nam nhân đó mới chính là kẻ thực sự đã ra tay sát hại ông của y.
Vậy ra... hắn mới chính là kẻ đã giết ông?
Ngay khoảnh khắc sự thật rọi sáng qua lớp sương mù mờ nhạt, ánh mắt Mặc bỗng rực lên một tia hận thù tột cùng.
Y nghiến răng, định bụng bò dậy chộp lấy chiếc cào sắt để lao tới liều mạng. Thế nhưng suy nghĩ ấy còn quá non nớt, y còn chưa kịp đứng dậy thì vô số vệt kiếm khí sắc lạnh từ phía trước đã xé gió lao vụt ngang qua đầu y.
Vút! Vút! Vút!
Chỉ ngay sau khoảnh khắc những vệt kiếm khí ấy vụt qua đầu Mặc, âm thanh tháo chạy náo loạn của dân làng phía sau đã đột ngột dừng lại.
Khi Mặc run rẩy quay mặt nhìn lại phía sau, toàn bộ đám người đang tháo chạy tán loạn khi nãy đã bị kiếm khí xẻ đôi, nằm chết la liệt trên vũng máu tươi.
"Cái quái..."
Mặc ngơ người chứng kiến cảnh tượng xung quanh. Toàn bộ dân làng, từ đám tráng niên lực lưỡng cho đến phụ nữ, trẻ con tháo chạy khi nãy, tất cả đều đã đổ gục trên vũng máu. Không một ai còn sống sót.
Chỉ trong chớp mắt ư? Không đời nào... Con người thực sự có thể làm được điều thần kỳ tàn khốc đến nhường này sao?
Cảnh tượng xác người la liệt cùng mùi máu xộc thẳng vào mũi khiến tâm trí Mặc lần nữa chấn động dữ dội. Đầu óc y rối bời, bấn loạn đến mức tê dại.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sự bàng hoàng lên đến đỉnh điểm, một giọng nói thong dong lại vang lên kéo y trở về thực tại.
"Thấy sao? Động tác của ta dứt khoát chứ?" Tên trung niên chậm rãi thu kiếm, nhếch môi nhìn y bằng ánh mắt cợt nhả.
"Một lũ sâu bọ ồn ào. Thu dọn sạch sẽ rồi, giờ thì đến lượt ngươi."
Nhìn thấy kẻ thù sát hại ông nội đang đứng ngay trước mắt, cơn hận thấu xương lấn gạt hoàn toàn nỗi sợ hãi trong lòng Mặc. Y gầm lên một tiếng xé họng, điên cuồng lao tới chộp lấy chiếc cào sắt dưới đất.
"Ta giết ngươi! Ta phải giết ngươi! Trả mạng cho ông nội ta!!"
Y dốc hết tàn lực còn sót lại, vẩy chiếc cào sắt lao thẳng về phía tên trung niên. Thế nhưng khoảng cách giữa một kẻ phàm nhân tầm thường và một cao thủ thực sự lại là một khoảng trời thăm thẳm.
Người trung niên không thèm né tránh, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Ngay khi Mặc vừa áp sát, hắn chỉ nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên, búng mạnh một phát thẳng vào giữa trán y.
Bốp!
Một lực giật cực mạnh xộc thẳng vào não cùng thân thể, khiến Mặc đang lao tới bị thổi bay ngược lại.
Ánh mắt ngập tràn sự hận thù ấy lịm đi, chiếc cào sắt trên tay tuột khỏi ngón tay rơi xuống đất. Tầm nhìn của y tối sầm lại hoàn toàn, cả thân thể ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Updated 108 Episodes
Comments
◆金彦洲◇ (t.1)
Lão trưởng thôn lại xả đạo lý r 😒 Lúc gặp nạn ko thấy đâu, giờ bảo xót thương ai mà tin nổi!
2026-09-24
0
Độc Cô Hành
main có vẻ có thân thế k đơn giản
2026-09-24
0
Độc Cô Hành
ác vl trẻ con cx k tha
2026-09-24
0