Mười lăm tên võ sinh khép chặt vòng vây, sát khí ngút trời lan tỏa khắp khoảng rừng. Tiếng cười nhạo cùng những lời cuồng vọng của bọn chúng vang lên xé tan sự u tịch của sơn lâm.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn mà lũ người kia chờ đợi, nhóm của Trần Hạo lại không hề có lấy nửa điểm sợ hãi. Cả bốn người chầm chậm quay sang nhìn thiếu niên hắc y đang tĩnh lặng đứng ở trung tâm.
Trần Hạo vốn là kẻ thông tuệ, tâm trí vô cùng nhanh nhạy. Ngay từ khoảnh khắc Mặc Y kéo theo mãnh hổ bước ra, hắn đã chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ.
Thần thái của Mặc Y bình thản, nhịp thở trầm ổn, quanh thân cuộn trào khí thế, tuyệt nhiên không có lấy một chút biểu hiện sa sút hay hụt hẫng chân khí.
Đặc biệt hơn cả, ánh mắt Trần Hạo lướt qua thân thể mãnh hổ liền nhận ra một điểm chí mạng: trên mình con mãnh thú kia hoàn toàn không có lấy một vệt cắt nào của kiếm phong. Toàn bộ thương tổn bùng nổ đều là do quyền cước chấn nát cốt tủy mà thành.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Mặc Y chưa từng tuốt thanh bảo kiếm sau lưng, chỉ bằng đôi bàn tay trần cùng nhục thân kiên cố đã trực tiếp hạ gục hung thú, mà bản thân y vẫn giữ nguyên vẹn mười phần công lực.
Thâm tâm Trần Hạo cuộn trào sóng gió, nhìn lũ người đang nghênh ngang xung quanh mà thầm cảm thán trong lòng:
"Một lũ u mê vô trí! Bọn chúng tưởng mình bắt được ve sầu kiệt lực, đâu biết rằng bản thân đang tự tay mở ra cánh cửa địa ngục trước mặt một vị La Hán sát sinh!"
Nhận ra đây là thời cơ ngàn năm có một để bộc lộ khí thái và gây ấn tượng với vị đội trưởng đáng sợ này, Trần Hạo quyết định liều mình một phen.
Hắn hiên ngang bước lên phía trước, chắn trước mặt các đồng đệ, tuốt bảo kiếm giắt bên hông ra, chỉ thẳng mũi kiếm sắc lạnh vào mặt tên cầm đầu liên minh kia.
Trần Hạo vận chân khí quát lớn, thanh âm hào sảng chấn độn…
Tuyệt Thế
Chương 57: Chuột Nhắt
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments