Cái gục đầu bất động của tên dẫn đầu khiến mười bốn tên võ sinh còn lại giật mình chùn bước. Tuy nhiên, sự sợ hãi đó chỉ lóe lên trong thoáng chốc rồi nhanh chóng bị dội tắt bởi tâm lý ỷ vào quân số đông đúc.
Bọn chúng tự nhủ rằng Mặc Y dù có thủ đoạn độc địa đến đâu cũng chỉ có một mình, làm sao địch lại mười bốn thanh kiếm cùng lúc?
Gạt bỏ hoàn toàn nhóm người của Trần Hạo sang một bên, mười bốn thân ảnh đồng loạt chuyển hướng, đao quang kiếm ảnh gầm rú vây hãm thẳng về phía Mặc Y.
Dưới vòm cây rậm rạp, Mặc Y tĩnh lặng đứng tựa lưng vào thân cổ thụ rợp bóng. Nhìn lũ người đang điên cuồng lao đến, trong đôi mắt thâm trầm của y không hề có lấy nửa điểm dao động, chỉ có một luồng hàn khí câm lặng dâng lên từ cõi lòng.
Y nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài, thanh âm chầm chậm cất lên:
"Từ nãy đến giờ... là ta đã quá nhân từ với các ngươi rồi nhỉ?"
Một tiếng ngân vang lanh lảnh, sắc bén xé toạc sự u tĩnh trước mặt.
Thanh kiếm để sau lưng Mặc Y rút ra khỏi vỏ. Bạc quang lóe lên giữa khoảng không, tựa như một vệt trăng khuyết vừa giáng xuống nhân gian. Cùng với sự xuất hiện của lưỡi kiếm lạnh lẽo, một luồng sát khí ngập thiên đằng đằng từ thân thể y bùng nổ, bao vây khắp bốn phương tám hướng.
Bầu không khí xung quanh dường như ngưng trệ hoàn toàn. Hàn ý thấu cốt ép xuống khiến bước chân của mười bốn tên võ sinh đột ngột dừng lại giữa chừng.
Đôi chân bọn chúng tựa như bị đeo đá ngàn cân, hơi thở bị chèn ép đến mức khó khăn, mặt mày ai nấy đều tái nhợt vì sự uy áp khủng khiếp ấy.
Một tên trong số đó cố đè nén sự hoảng loạn đang gầm xé trong ngực, răng đập vào nhau lập cập, gượng gạo quát lên:
"Tô... Tô Mặc Y! Ngươi há nào dám công nhiên ra tay sát hại tất cả chúng ta? Ngươi biết quy củ giáo quán..."
Mặc Y phớt lờ hoàn toàn những lời xáo rỗng đó. Quy củ hay giáo luật của thế gi…
Tuyệt Thế
Chương 58: Sí Sương
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments