...
Thấy kẻ cuối cùng có thể gây đe dọa là Mộ Hoa Dung đã nằm gục trong đống máu tươi, xung quanh chỉ còn lại những cái xác và đám người phái Bạch Thiên bất tỉnh la liệt, Vương Bá Tử lúc này mới thật sự thả lỏng cơ mặt.
Hắn trút ra một hơi thở dài, ngực phập phồng kịch liệt. Trận chiến hỗn loạn và điên rồ vừa rồi đã lấy đi sạch sự kiên nhẫn của hắn.
"Hừ... Đúng là một đám tôm tép phiền phức và khó chịu!"
Vương Bá Tử khẽ rủa thầm, vừa cố nén cơn đau xé ruột gan để bắt đầu nhắm mắt điều tức, chậm rãi dẫn dắt chút khí tức muộn màng nhằm xoa dịu phần kinh mạch đang tổn hại.
Cảm nhận được đan điền hoàn toàn trống rỗng và dội lên từng cơn đau dữ dội, hắn thở dài lắc đầu tự thì thầm với chính mình:
"Tình trạng này thì chịu rồi... Nội lực đã cạn sạch, kinh mạch lại tổn thương nặng thế này, làm sao có thể tiếp tục truy tìm tên nhóc kia nữa đây... Thật tiếc quá mà!"
Vừa dứt lời, từ sau màn khói bụi mù mịt còn chưa kịp tan hết sau đợt chấn động, một thân ảnh mờ ảo chậm rãi bước ra. Đi kèm với nhịp bước chậm rãi ấy là một giọng nói bình thản đến lạnh gáy cất lên:
"Nói vậy là ngươi của hiện tại chỉ là một con người tầm thường không hơn không kém, đúng chứ?"
Nghe thấy câu nói bất ngờ vang lên ngay trong không gian mà hắn tưởng như đã hoàn toàn làm chủ, Vương Bá Tử giật hoảng mình. Hắn lập tức quay mặt về hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt đỏ ngầu co thắt lại vì kinh ngạc.
Hiện ra đằng sau làn khói xám tản man... chính là tên nhóc mà hắn muốn truy đuổi đó, Mặc.
Cả sự hoảng loạn lẫn kinh ngạc đồng thời xộc thẳng lên não Vương Bá Tử. Hắn trợn to mắt, gân xanh trên trán giật liên hồi. Hắn tự hỏi trong đầu, rốt cuộc thằng nhóc này đã mò tới sau lưng hắn từ lúc nào?
Tại sao một Đao Vương kinh nghiệm đầy mình như hắn lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của nó?
Chẳng lẽ nào... Đúng rồi!
Cơ…
Tuyệt Thế
Chương 10: Kiên Nhẫn
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments