Tiếng chuông đồng vừa dứt, âm thanh vọng lại mờ dần rồi chìm hẳn vào trong sự tĩnh mịch của sơn lâm.
Mặc Y đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm lướt qua những tán cây cổ thụ khổng lồ che khuất cả ánh thái dương.
Nội tâm y lúc này vô cùng bình lặng. Đối với y, rừng sâu Vạn Thạch Sơn này so với Tư Quá Động cũng không có gì khác biệt, chỉ là rộng lớn hơn và nhiều sinh linh ồn ào hơn một chút mà thôi. Quy luật sinh tồn ở đâu cũng vậy, kẻ mạnh làm chủ, kẻ yếu làm mồi.
Y quay sang nhìn Trần Hạo, thanh âm bình đạm cất lên:
"Ngày đầu tiên, nguồn nước và lương thực là hai thứ quan trọng nhất. Ngươi nắm rõ địa hình, việc tìm kiếm nguồn nước cứ giao cho ngươi dẫn đường. Nhưng hiện tại, chúng ta cần phải lấp đầy bụng trước."
Trần Hạo nghe vậy liền gật đầu, đưa mắt nhìn sâu vào bên trong bóng tối của khu rừng, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng:
"Mặc huynh, bên ngoài bìa rừng này rất khó tìm được thú nhỏ. Nếu tiến sâu vào nội lâm, chắc chắn sẽ chạm trán với mãnh thú, e rằng còn có cả lão hổ hoặc gấu ngựa kích thước lớn. Chúng ta có nên chuẩn bị bẫy rập trước không?"
Nghe đến hai từ mãnh thú, khóe môi Mặc Y khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt lan tỏa ra thứ hàn khí bức người. Y không hề e ngại, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị.
"Không cần phiền phức như vậy." Mặc Y hờ hững đáp.
"Vậy thì săn mãnh thú trước. Cứ coi như làm nóng gân cốt."
Nói rồi, y thong thả cất bước, trực tiếp dẫn đầu tiểu đội đi sâu vào bên trong nội lâm. Bốn người Trần Hạo nhìn nhau, tâm trí không khỏi thầm than.
Đổi lại là người khác, đối diện với mãnh thú trong rừng sâu ít nhiều cũng phải sinh tâm kiêng kỵ, đằng này vị Mặc huynh của họ lại coi đó chẳng khác nào một chuyến dạo chơi vớt cá trong hồ.
Quả nhiên, đi theo một cường giả, áp lực dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nhóm…
Tuyệt Thế
Chương 53: Con Mồi
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments