Bình minh vừa hé rạng, ánh nắng nhạt nhòa chiếu xuống khoảng sân luyện võ rộng lớn của Thương Đạo Quán. Mùi máu tươi hòa lẫn với mùi bụi đá nồng sặc, tạo nên một bầu không khí u ám và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Ngay giữa trung tâm quảng trường, hơn vài trăm thiếu niên đang nằm la liệt khắp nơi. Kẻ ôm ngực ho ra máu, kẻ bất tỉnh nhân sự, kẻ gãy tay gãy chân rên siết thảm thiết trong đau đớn.
Bọn họ vừa trải qua một trận thanh trừng đẫm máu chỉ để giành giật một vị trí đứng trong địa ngục này.
Bao quanh bãi chiến trường ấy là hàng nghìn thiếu niên khác đứng kín các dãy hành lang và đài quan sát phía xa.
Nhìn xuống những kẻ vừa gục ngã dưới sân, ánh mắt của lũ trẻ xung quanh không hề có chút thương xót hay đồng cảm, chỉ toàn là sự lạnh lẽo, giảo hoạt cùng sát khí rình rập của những con dã thú đang quan sát đối thủ tương lai.
Sừng sững đứng ở giữa khoảng sân ngập đao quang kiếm ảnh ấy là một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn.
Hắn để trần nửa thân trên, khoe ra những vết sẹo chằng chịt vắt ngang dọc khắp lồng ngực và tấm lưng đồ sộ.
Hắn chính là Cố Tịch, phó quan của Thương Đạo Quán, kẻ được coi là gã đồ tể chịu trách nhiệm huấn luyện và trực tiếp nhào nặn ra những cỗ máy chém giết cho Thương Thiên Hội.
Hắn cất giọng oanh oanh như sấm dội, lạnh lẽo quát lớn:
"Nằm la liệt ở đó làm cái gì? Lũ phế vật! Nhóm tiếp theo, bước lên!"
Tiếng quát vừa xé tan không gian ngột ngạt, một nhóm gần hai mươi thiếu niên lập tức dán mình rón rén bước ra giữa bãi đá. Trong số những thân ảnh lam lũ, chật vật ấy, sự xuất hiện của Mặc Y lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Khác xa với lũ trẻ tàn tơi, mình mẩy đầy vết thương và vệt máu khô xung quanh, Mặc Y mang y phục gọn gàng, chít lưng cẩn thận. Làn da y trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, khí chất trầm lặng.
Giữa một đống "dã thú"…
Tuyệt Thế
Chương 42: Nhất Ải
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments