Thời gian bên ngoài cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Dù tự trấn an bản thân rằng Tư Quá Động là môi trường rèn luyện tuyệt vời cho Tiên Thiên Võ Thể, nhưng Lý Trường Sinh vẫn chẳng thể nào giấu nổi sự sốt ruột và lo lắng cuộn trào trong lòng.
Ngay từ ngày thứ ba, hắn đã rời khỏi khuôn viện, tìm đến tận vách núi chênh vênh nơi đặt lối vào Tư Quá Động.
Hắn ngồi khoanh chân ngay trước cánh cửa đá nặng hàng ngàn cân đang khép chặt. Ngày cũng như đêm, mưa sa hay gió bão, dáng hình của Lý Trường Sinh vẫn sừng sững ở đấy.
Hắn không ăn không ngủ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khe cửa u tối, trong lòng nhẩm tính từng canh giờ trôi qua.
Chỉ cần chạm đúng mốc thời gian một tháng, dù chỉ thiếu một khắc, hắn cũng sẽ không ngần ngại rút kiếm phá nát toàn bộ cánh cửa đá kiên cố kia để tự tay đưa tiểu thiếu chủ ra ngoài.
Trong khi đó, ở phía bên trong Tư Quá Động, mọi khái niệm về thời gian hoàn toàn bị xóa nhòa.
Không có ánh mặt trời rực rỡ, không có tiếng chim hót hay nhịp đập của sự sống, chỉ có một màu đen tuyền bao la và cái lạnh cắt da cắt thịt.
Mặc Y ngồi đó, cô độc giữa khoảng không vô định, giống như đang tham gia vào một cuộc chiến âm thầm với chính sự tịch mịch của lòng núi.
Thế nhưng, thay vì bị sự cô độc ấy nuốt chửng hay làm cho phát điên, Mặc Y lại biến nó thành phen rèn giũa bản thân.
Phần lớn thời gian, y đắm chìm vào cõi tĩnh tâm, dẫn dắt luồng chân khí dồi dào chạy dọc theo các kinh mạch, bồi bổ cho thân thể.
Mỗi khi trong đầu lóe lên một tia giác ngộ mới về võ đạo hay bản chất của bóng tối, y lại mở bừng mắt giữa hư không.
Xoẹt! Xoẹt!
Trong bóng tối dày đặc, những vệt sáng kiếm khí u quỷ bùng lên rồi vụt tắt. Mặc Y đứng dậy, vung tay thi triển từng chiêu từng thức của Thiên Uy Cửu Kiếm Công.
Bằng trí nhớ siêu phàm và ngộ tính kinh thiên, từng câu khẩu quyết, từng biến hóa…
Tuyệt Thế
Chương 48: Ngộ Tính
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments