Thời gian một tháng, tựa như một cái chớp mắt của người tu đạo, nhưng lại dài đằng đẵng với kẻ đứng ngoài chờ đợi.
Ngay khi thời hạn cấm túc vừa vặn chạm tới khắc cuối cùng, Lý Trường Sinh thậm chí chẳng buồn đợi lão trưởng quan của Thương Đạo Quán vác mặt đến hay mở lời cho phép. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay áo.
ẦM!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên xé toạc sườn núi. Phiến đá tảng nặng hàng ngàn cân phong tỏa Tư Quá Động kiên cố là thế, dưới luồng kiếm khí bá đạo của Lý Trường Sinh lập tức vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, đá vụn và bụi mù cuộn trào bay lả tả.
Ánh sáng rực rỡ của mặt trời sau một tháng trời đằng đẵng cuối cùng cũng chọc thủng khoảng không u tối.
Lý Trường Sinh đứng sừng sững trước cửa động, thanh âm trầm hùng mang theo chút khẩn trương cất lên đánh tan sự tịch mịch:
"Tiểu tử! Vi sư đến đón ngươi đây!"
Từ sâu trong vực tối dày đặc, một nhịp bước chân vang lên. Không dồn dập hay hối hả tẩu thoát khỏi chốn ngục tù như những kẻ từng bị giam giữ khác. Âm thanh ấy thong dong và nhịp nhàng đến lạ thường.
Kế đó, một giọng nói thiếu niên trong trẻo vẳng ra từ bóng đêm:
"Ta ở đây."
Giữa làn khói bụi chưa tan, thân ảnh Mặc Y chậm rãi bước ra khỏi ranh giới của bóng tối. Y phục trên người y dẫu có chút sờn cũ và bụi bặm sau một tháng bị nhốt, nhưng khí chất tỏa ra lại không hề có lấy nửa điểm tiều tụy hay suy sụp.
Ngược lại, thần thái của thiếu niên lúc này ung dung, nhàn tản tựa như vừa tản bộ từ một chốn đào nguyên tiên cảnh nào đó bước ra, chứ chẳng ai nghĩ y vừa chịu phạt ở nơi được mệnh danh là địa ngục của Thương Đạo Quán.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Lý Trường Sinh chạm vào đồ đệ của mình, đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại. Là người đứng đầu Thập Nhị Chiến Giả, trực giác của hắn lập tức bắt được sự dị thường.
"Khí tức của tiểu tử đó đã hoàn toà…
Tuyệt Thế
Chương 49: Trở Lại Thương Đạo Quán
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments