Mấy ngày sau.
Trong một túp lều tranh lụp xụp, không khí nồng nặc mùi thảo dược. Mộ Hoa Dung chầm chậm mở mắt. Thị giác nàng mất một lúc mới thích ứng được với thứ ánh sáng yếu ớt lọt qua khe. Nàng nằm bất động trên tấm nệm rơm mỏng trải tạm dưới đất.
Khẽ cử động ngón tay, một cơn đau nhức nhối xé rách da thịt lập tức dội ngược lên não, khiến nàng nhăn mặt, vô thức cắn chặt răng.
"Ta... vậy mà vẫn còn sống sao?"
Nàng tự hỏi trong lòng, ký ức mơ hồ về luồng đao khí tàn bạo của Vương Bá Tử cùng vũng máu tươi của chính mình dường như vẫn còn vương vấn ngay trước mắt.
Mộ Hoa Dung nhọc nhằn dời ánh mắt xuống thân mình. Toàn thân nàng từ bờ vai, vòm ngực cho đến cổ chân đều đã được cẩn thận quấn kín bởi những lớp băng vải trắng, thoang thoảng mùi thuốc vừa giã nhuyễn.
Vừa lúc đó, tấm mành che trước lều được vén sang một bên, một nam tử cất bước đi vào.
Mộ Hoa Dung nhíu mày nhìn kỹ. Dưới ánh sáng mờ mịt của túp lều, gương mặt người vừa bước vào dần hiện rõ. Là Lộ Nguyên, một trong ba vị sư huynh đệ đã không tiếc mạng sống, liều chết lao vào quyết tử với Vương Bá Tử ngày hôm đó.
Thấy huynh ấy vẫn còn bình an, lại thêm sắc mặt vô cùng hồng hào, khí sắc ổn định chứ không hề có vẻ gì là một kẻ vừa bị phế toàn bộ kinh mạch, Mộ Hoa Dung không khỏi ngạc nhiên.
Thấy Mộ Hoa Dung đã tỉnh lại, Lộ Nguyên lập tức lộ rõ vẻ vui mừng rạng rỡ. Huynh ấy nhanh chân bước lại gần tấm nệm, trên tay cẩn thận bưng theo một chén thuốc.
"Sư muội, muội đã tỉnh rồi sao? Nào, huynh mang thuốc đến cho muội đây!"
Lộ Nguyên ân cần đỡ lấy vai nàng, nhẹ nhàng giúp Mộ Hoa Dung gắng sức ngồi dậy. Cơn đau từ trong khắp cơ thể khiến nàng nhăn mặt, nhưng nỗi bàng hoàng trong lòng nàng lúc này lại lớn hơn gấp bội.
Nàng nhìn vị sư huynh trước mặt, người vốn dĩ kinh mạch đã bị phế, tưởng chừng như không thể qua khỏi,…
Tuyệt Thế
Chương 11: Ân Nhân
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments