...
Vương Bá Tử nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Hoa Dung, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc.
Cái danh "Tuyết Nhất Kiếm" từ lâu đã vang danh trên giang hồ. Hắn từng nghe đồn phái Bạch Thiên mấy năm trước xuất hiện một thiên tài kiếm đạo hiếm có, sở hữu thể chất cực hàn thiên bẩm cùng ngộ tính xuất thần về kiếm pháp.
Người đời đồn rằng mỗi lần cô ta vung kiếm, nội lực bộc phát ra lạnh tựa hàn băng, có thể đóng băng cả binh khí lẫn kinh mạch của đối thủ chỉ trong một chiêu.
Thế nhưng, Vương Bá Tử chưa bao giờ nghĩ cao thủ mang danh hiệu lừng lẫy ấy lại chỉ là một nữ tử còn quá trẻ tuổi như thế này.
Hắn nhếch môi cười gằn, trầm giọng:
"Thì ra là Tuyết Nhất Kiếm của phái Bạch Thiên. Ta cứ tưởng kẻ sở hữu hàn băng kiếm khí trong truyền thuyết phải là một lão quái vật tu luyện lâu năm, không ngờ lại là một nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch như ngươi!"
Dù nghe lời chê bai, Mộ Hoa Dung vẫn giữ nguyên nụ cười thanh thoát trên môi, ánh mắt bình thản nhìn tên ma đầu trước mặt. Nàng khẽ lắc đầu, cất giọng vô cùng nhã nhặn:
"So với tuổi đời và số năm lăn lộn trên giang hồ của Đao Vương tiền bối, tiểu nữ quả thực chỉ là hạng hậu bối đi sau. Nhưng giang hồ sóng sau xô sóng trước, người đi trước quá lâu trên con đường đẫm máu ấy đôi khi lại quên mất một điều... Kiếm bén không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở chỗ tâm có tà hay không. Tiền bối sống lâu hơn, nhưng e là cái đầu trên cổ cũng đã đến lúc phải nằm lại rồi."
Lời nói thốt ra nhẹ nhàng tựa gió thoảng, chọc đúng vào sự ngông cuồng và tự tôn của Vương Bá Tử.
Sắc mặt hắn lập tức sa sầm xuống, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Hắn nghiến răng, mắt tóe ra sát khí nồng nặc:
"Con nhãi ranh xấc xược! Hôm nay ta sẽ róc xương chẻ thịt ngươi!"
Mộ Hoa Dung không hề để ý đến sự tức giận của hắn, nhẹ nhàng giơ kiếm lên ngang tầm mắt, mũi kiếm hư…
Tuyệt Thế
Chương 7: Chiến Giả
Tải APP để đọc miễn phí bản đầy đủ
Updated 108 Episodes
Comments